Giải trí

'Thần đồng toán học' 7 tuổi khiến Trấn Thành 'phục sát đất'

Trong Biệt tài tí hon tuần này, Trấn Thành và khán giả đã "phục sát đất" trước khả năng tính toán bất ngờ của "thần đồng toán học" 7 tuổi Thiên Phước.

Tập 8 Biệt tài tí hon lên sóng vào chủ nhật (5/3) hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Ở tập này, ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Thanh Duy Idol là hai khách mời của chương trình.

MC Ngô Kiến Huy giới thiệu với khán giả hai thí sinh vô cùng đặc biệt tuần này là “bé” Trịnh Thăng Bình và “bé” Thanh Duy Idol. Ca sĩ Thanh Duy giả giọng con nít ngọng nghịu chào hỏi mọi người rất dễ thương. “Bé” chào “cô Mỹ Linh”, “chú Trần Thành”, khi chào đến “chú Kiến Huy” thì nam MC “sỗ sàng” đòi tát và bắt “bé” gọi mình bằng anh. Trịnh Thăng Bình lém lỉnh gọi Trấn Thành là “ông” khiến danh hài bối rối nhưng vẫn chọn Trịnh Thăng Bình về đội. Khi cả hai khách mời đều “có nơi có chốn”, Kiến Huy nhận xét “bé” Thanh Duy Idol là “ngỗ nghịch”, còn Trấn Thành nhận xét “bé” Trịnh Thăng Bình là “bất chấp” làm cho mọi người đều cười lăn.
Trấn Thành "phục sát đất" trước khả năng tính toán của "thần đồng toán học" 7 tuổi.
Xuất hiện trong đoạn clip “đánh lừa” ban bình luận, cậu bé Phạm Viết Thiên Phước trổ tài đánh đàn piano. Tuy nhiên Trấn Thành đã nhanh chóng nhận ra tài năng ẩn giấu của bé khi cho rằng bé có gương mặt đại diện cho sự… “tính toán”. Ngô Kiến Huy mời một thành viên trong ban bình luận có thành tích toán học tốt nhất là ca sĩ Trịnh Thăng Bình sẽ tham gia cuộc thi toán trên sân khấu với bé Thiên Phước.

Quả nhiên tài không đợi tuổi, “thần đồng toán học” 7 tuổi liên tục có lời giải đúng cho những phép tính phức tạp nhanh hơn cả máy tính, lại có thể cùng Trấn Thành giải toán bằng tiếng Anh khiến mọi người “phục sát đất”.

Trước khi đến với Biệt tài tí hon, Thiên Phước đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi toán học tại Dubai khi vượt qua hàng trăm thí sinh cùng trang lứa đến từ khắp nơi trên thế giới.
Bé Vũ Thy Ngọc Diệp thể hiện nhiều động tác uốn dẻo nhào lộn “cực khó” khiến ban bình luận đều thán phục
Trong tuần này, khán giả tiếp tục làm quen với 5 cô, cậu bé vô cùng tài năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ở tiết mục đầu tiên, bé Vũ Thy Ngọc Diệp 5 tuổi trong trang phục belly dance xinh xắn, nhảy trên nền nhạc Ấn Độ với nhiều động tác uốn dẻo nhào lộn “cực khó” khiến ban bình luận đều thán phục. Bé cho biết mình luyện tập bộ môn này trong 4 tháng. Vì cả hai đội chơi đều đoán sai tài năng của bé nên bé phạt hai đội nhảy trên nền nhạc Ấn Độ giống như mình.
Mỹ Linh và Thanh Duy Idol "phát cuồng" với tiết mục của bé Ngọc Diệp.
Sau một hồi nhảy múa “lồng lộn” trên sân khấu Thanh Duy Idol trở về đội và hỏi Mỹ Linh có tự hào về mình không. Cả hai chị em xúm xít khen nhau, tình thương mến thương. Trịnh Thăng Bình cũng hùa theo, ngô nghê hỏi Trấn Thành: “Anh có tự hào về Bình không?” và nhận được một câu trả lời phũ phàng từ danh hài: “Bế tắc”.
Bé Trần Lê Thư Vy gây bất ngờ với khả năng hát nhép.
Tiếp đến là tiết mục của Bé Trần Lê Thư Vy, 5 tuổi. Cô bé khiến mọi người bất ngờ với khả năng hát nhép khớp từng câu từng chữ kết hợp với biểu cảm chuyên nghiệp. Bé bước ra sân khấu trong trang phục, kiểu tóc giống hệt nữ ca sĩ Khởi My - người mà lúc sau bé cho biết là thần tượng của… chị mình. Thư Vy tiết lộ, khả năng hát nhép cũng là do cô chị 12 tuổi chỉ dạy.
Khi được hỏi bé thần tượng ai thì Thư Vy liền đáp mình yêu thích ca sĩ Hari Won khiến cho Trấn Thành vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Không dừng lại đó, bé còn trổ tài “hát thật” một ca khúc của vợ Trấn Thành với chất giọng ngang phè nhưng “diễn rất sâu” mang đến mọi người một trận cười nghiêng ngả.
Bé Phạm Bảo Ngọc trò chuyện với ban bình luận.
Xuất hiện trong clip giới thiệu với bộ áo tứ thân đỏm dáng và hát chầu văn điêu luyện. Thế nhưng khi lên sân khấu bé Phạm Bảo Ngọc lại thể hiện khả năng nhào lộn, uốn dẻo và nhảy múa trong trang phục thủy thủ mặt trăng.

Cô bé 5 tuổi tái hiện lại màn biến thân “thần thánh” của nhân vật hoạt hình nổi tiếng khiến cả ban bình luận đều phát cuồng. Cô bé dễ thương này đã từng tham dự cuộc thi Người hùng tí hon. Được biết bé theo học ba-lê được một năm và có thể kết hợp với nhảy hiện đại. Đặc biệt, khả năng uốn dẻo là do bé tự luyện tập tại nhà.
Bé Nguyễn Hạnh Mỹ Trâm trổ tài nhảy waacking dance.
Bé Nguyễn Hạnh Mỹ Trâm mang đến chương trình màn nhảy waacking dance đầy ngẫu hứng cùng với vũ công nổi tiếng Quang Đăng. Mỹ Linh và Trấn Thành hoàn toàn bị thuyết phục trước tiết mục nhảy “bùng nổ” và chuyên nghiệp của cô bé 7 tuổi.

Bố mẹ bé cho biết năng khiếu của bé được phát hiện từ rất sớm. Lúc 5 tuổi, bé đã có thể bắt chước lại những động tác sau khi cùng anh trai đến lớp học nhảy khiến mọi người trong nhà vô cùng ngạc nhiên. Mỹ Trâm lại tiếp tục làm cho Ban bình luận ngỡ ngàng khi tiết lộ tất cả những động tác trong bài nhảy đều do em tự biên đạo và dàn dựng.

Vậy ai trong số 5 thí sinh nhí này sẽ giành tấm vé bước vào vòng trong? Tập 8 Biệt tài tí hon sẽ lên sóng vào lúc 20h, Chủ Nhật, ngày 5/3 trên kênh VTV3.

Tác giả bài viết: Song Ngư

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP