Xe

Siêu xe điện đầu tiên của Nhật Bản tới tay khách hàng

Ra mắt công chúng lần đầu năm ngoái, siêu xe điện 1.984 mã lực của Aspark sẽ tới tay khách hàng với số lượng giới hạn 50 chiếc.

Được thiết kế với sự trợ giúp của Manifattura Automobili Torino, siêu xe điện Owl đã trải qua nhiều vòng chạy thử tại đường đua Misano World Circuit.

Siêu xe điện Owl trên đường thử.

Tại đường đua Misano World Circuit, siêu xe điện Owl cho thấy khả năng tăng tốc ấn tượng 0-96 km/h trong 1,72 giây khi dùng lốp Michelin Pilot Sport Cup 2.

Với giá bán lên tới 3,43 triệu USD, Owl không chỉ là siêu xe tăng tốc nhanh nhất thế giới mà còn là siêu xe điện chạy phố có chiều cao thân xe thấp nhất – chỉ 99 cm.

Thân xe được làm từ sợi carbon.

Siêu xe điện Owl thu hút sự chú ý bởi là sản phẩm của một start-up mới xuất hiện. Đây cũng được coi là siêu xe điện đầu tiên mang thương hiệu Nhật Bản.

Với sức mạnh đáng nể, siêu xe điện Owl sẽ cạnh tranh với các đối thủ của Bugatti, Koenigsegg, và Rimac.

Tác giả: Gia Nguyễn

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP