Trong tỉnh

Phá két sắt trộm tiền, vàng để chơi game online

Ngày 24/6, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Lợi (SN 1987, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 13/6, Công an xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Hằng về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá két sắt lấy trộm 1 lắc tay vàng, 2 nhẫn vàng và 46 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, Công an huyện nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng hoạt động manh động, tài sản có giá trị lớn nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Công an huyện Quỳ Hợp đã huy động lực lượng tổ chức xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, thấy nổi lên đối tượng Trương Văn Lợi (SN 1987), trú tại xóm Sợi Dưới, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, nghiện chơi game online.

Đối tượng Trương Văn Lợi và tang vật thu giữ.

Nhiều mũi công tác đã bí mật theo dõi chặt chẽ đối tượng, mũi khác tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đến khoảng 22h30’ ngày 15/6, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, nhận thấy đối tượng có biểu hiện chuẩn bị rời khỏi địa bàn để tẩu tán tang vật, Ban Chuyên án quyết định bắt giữ đối tượng Trương Văn Lợi về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 1 lắc tay vàng, 2 nhẫn vàng và hơn 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an huyện Quỳ Hợp đã làm rõ hành vi, thủ đoạn phạm tội của đối tượng.

Theo đó, trước khi đột nhập vào nhà chị Hằng để trộm tài sản, Trương Văn Lợi đã đi “thám thính” tình hình gia chủ.

Trưa ngày 13/6, khi thấy gia đình chị Hằng đang ở nhà bố mẹ chồng để dự tiệc tết Đoan ngọ (4/5 âm lịch), Trương Văn Lợi đã đột nhập vào phía sau nhà chị Hằng, đi vào khu vực buồng ở, sử dụng thanh xà cạy phá két sắt và lấy trộm toàn bộ tài sản bên trong gồm 1 lắc tay vàng, 2 nhẫn vàng và 46 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP