Thế giới

Ông Trump làm ngơ dù biết cố vấn nói dối

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng biết cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn nói dối Nhà Trắng về các cuộc điện đàm với Nga nhưng đã không buộc ông này từ chức.

Hôm 14-2, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer thừa nhận hồi cuối tháng 1, ông Trump được thông báo rằng cố vấn Flynn không nói toàn bộ sự thật về các cuộc điện đàm với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak (diễn ra từ tháng 12-2016) cho Phó Tổng thống Mike Pence.

Ông Spicer nói thêm cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump đã từ chức hôm 13-2 sau khi “được ông Trump đề nghị”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng hy vọng sẽ chào đón một cố vấn an ninh quốc gia mới trong tuần tới.

Trước đó 1 ngày, phát ngôn viên Mark Lotter cho biết ông Pence nhận được những “thông tin không đầy đủ” về các cuộc điện đàm giữa cố vấn Flynn và đại sứ Kislyak.
Ông Michael Flynn (trái) ngồi cạnh Tổng thống Nga Putin khi tham dự một lễ kỷ niệm ở Moscow tháng 12-2015. Ảnh: REUTERS
Báo The Washington Post cuối tuần rồi tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện có đề cập đến các biện pháp trừng phạt do cựu Tổng thống Barack Obama áp đặt lên Moscow ngay trước khi mãn nhiệm.

Một quan chức Mỹ tiết lộ ông Flynn nói trong cuộc điện đàm rằng nếu Nga không trả đũa lệnh trừng phạt do Tổng thống Obama áp đặt liên quan đến vai trò của Moscow trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 - trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga - thì hai nước Nga – Mỹ có thể thảo luận mở rộng quan hệ một khi ông Trump tiếp quản quyền lực.

Các nhà lập pháp Mỹ, bao gồm một số thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa, kêu gọi mở cuộc điều tra kỹ lưỡng không chỉ về mối quan hệ giữa ông Flynn với Nga mà còn cả sự liên hệ giữa Nhà Trắng với nước này. Tổng thống Trump từ lâu đã nói ông muốn cải thiện quan hệ với Moscow.

Nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nhận định ông Trump chỉ giải quyết vụ lùm xùm của phụ tá thân cận sau khi truyền thông vào cuộc, chứ không phải vì quan tâm đến hành vi sai trái của cấp dưới.

Đáng nói là ông Trump biết về việc ông Flynn nói dối nhiều tuần trước khi người này buộc phải từ chức hôm 13-2. Do ông Flynn là người tích cực ủng hộ cải thiện mối quan hệ với Nga và theo đường lối cứng rắn chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan nên nhà lãnh đạo Mỹ “cố tình làm ngơ”, theo nhận định của Reuters.

Từ cuối tháng 1, Bộ Tư pháp Mỹ đã cảnh báo Nhà Trắng việc ông Flynn nói dối Phó Tổng thống Pence rằng ông không thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga với đại sứ Kislyak. Hành động này – nếu có – sẽ bị xem là bất hợp pháp.

Tình báo Mỹ đã ghi lại được nội dung các cuộc điện đàm giữa hai vị này. Nhưng ông Spicer khẳng định chính quyền Tổng thống Trump tin rằng cuộc trò chuyện giữa cố vấn Flynn với đại sứ Kislyak “không có vấn đề gì đáng lo ngại”.

Tác giả bài viết: Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP