Giáo dục

Những thí sinh đặc biệt trong mùa thi tốt nghiệp

Đến trường thi với dây truyền nước trên tay, ngồi một mình một phòng thi vì không may mắc COVID-19, không thể cầm bút phải đọc nhờ người viết thay... Dù hoàn cảnh 'đặc biệt' như thế, các thí sinh ấy vẫn không bỏ cuộc.

Minh Khang (trái) cùng mẹ "đèo" nhau trên chiếc xe máy đến điểm thi - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM), nhiều phụ huynh chú ý đến một cậu học sinh tay chống nạng nhưng luôn nở nụ cười tươi rói. Đó là Minh Khang, cậu học sinh Trường THCS - THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ (Q.5, TP.HCM). Chủ nhật tuần trước, Khang không may bị ngã xe, chấn thương chân. Tưởng chừng không thể đi lại, nhưng quá trình hồi phục của Khang khá tốt nên bác sĩ nói Khang có thể đến điểm thi bằng nạng.

"Thấy mình chống nạng, nhiều thí sinh chú ý đến mình nhiều hơn, nhiều bạn hỏi thăm hơn. Mình cảm thấy vừa vui vui, vừa thú vị. Trong phòng thi cũng không có gì bất tiện, chỉ một buổi là quen", Khang nói.

Một thí sinh "đặc biệt" khác là Lâm Hồng Nhung, điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đi thi nhưng trên tay vẫn đang truyền nước biển. Gia đình cho biết Nhung không may bị đau bụng lúc rạng sáng 7-7, chỉ vài giờ trước giờ thi môn văn.

Gia đình đôn đáo chạy mời bác sĩ về nhà thăm khám trực tiếp cho Nhung. Bác sĩ tức tốc truyền nước để Nhung sớm hồi phục tham dự kỳ thi. Khi em tới điểm thi, lực lượng công an, đoàn viên đã nhanh chóng hỗ trợ đưa em vào trường thi.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội), cô Đoàn Thị Hoài Yến, phó trưởng điểm thi, cho biết có một thí sinh F0 được xếp riêng một phòng. "Buổi sáng trước khi đi em bị sốt, phải uống hạ sốt xong mới đi được. Phụ huynh đã xin đến muộn mấy phút so với giờ hẹn với cán bộ coi thi đón ở cổng", cô Yến nói...

Thí sinh F0 duy nhất tại điểm thi THPT Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thí sinh này được sắp xếp ngồi thi riêng một phòng, có lối đi riêng, đến muộn và về sớm hơn để đảm bảo phòng dịch - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thí sinh Tạ Quốc Hùng tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) bị gãy tay không thể viết nên được giám thị hỗ trợ viết thay - Ảnh: THÙY TRANG

Thí sinh Lâm Hồng Nhung, ngụ xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đi thi khi vẫn phải truyền nước nhưng em làm bài khá tốt - Ảnh: LÊ MINH

Một thí sinh bị gãy chân được cha cõng đưa vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Thí sinh Hồ Ngọc Yến Nhi bị thương chân không thể đi lại, em được tình nguyện viên hỗ trợ đẩy xe vào điểm thi THPT Trần Khai Nguyên (quận 5, TP.HCM) - Ảnh: MINH DUY

Thí sinh lớn tuổi nhất TP.HCM: ông Nguyễn Minh Đức, 58 tuổi, nhà ở quận 8, TP.HCM - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Thí sinh Gia Ngọc (THPT Lê Thị Hồng Gấm) thi tại điểm Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP