Pháp luật

Nhóm livestream giết voọc trên Facebook bị triệu tập

Bị công an Hà Tĩnh mời làm việc, chủ tài khoản Facebook Phan Hợi khai nhặt được con voọc trong bì tải vứt bên đường nên đem về làm thịt.

Ngày 27/11, ông Trương Quốc Hiến, Trưởng công an xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, cho biết chủ nhân tài khoản Facebook đăng hình ảnh và video giết voọc là Phan Hợi (35 tuổi). Hôm qua, nhà chức trách đã triệu tập Hợi và ông Thái Văn Sáng (chủ ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc) lên làm việc.

Hợi khai tối 16/11 phát hiện một bì tải vứt bên đường khi đi trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê). Mở ra xem, nam thanh niên thấy bên trong đựng một con voọc chà vá chân nâu nên đưa về. Chiều hôm sau, Hợi đem con vật sang nhà Sáng, gọi thêm ba người khác tới làm thịt, tổ chức ăn nhậu.

Con voọc bị nhóm người trói chân. Ảnh: Cắt từ video.

"Còn ba người khác tham gia vào vụ giết voọc, song họ đang đi rừng. Tối hôm qua, chúng tôi đang cử người vào tận nhà để lấy lời khai, làm rõ trách nhiệm của từng người", ông Hiến nói.

Nhà chức trách cũng đang xác minh, làm rõ nguồn gốc của con voọc có phải như lời khai hay không. Sau khi có đầy đủ bằng chứng, họ sẽ lập hồ sơ trình lên Kiểm lâm và Công an huyện Hương Khê đưa ra hướng xử lý.

Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào săn bắt, giết, nuôi, nhốt; vận chuyển, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm... thì bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng, hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Tác giả: Hùng Lê

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP