Pháp luật

Nghi can cướp ngân hàng giấu xe máy trong rừng

Chiếc xe máy được tìm thấy cách nơi ngân hàng bị cướp khoảng 40 km về hướng Bắc, giáp ranh giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp cận hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy nghi là của kẻ dùng mìn giả cướp ngân hàng HD Bank chi nhánh Đồng Nai.

Chiếc xe máy được giấu ở khu rừng của phân trường Gia Phu (Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc) ở xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Nghi can điều khiển xe máy bỏ trốn sau khi cướp ngân hàng HD Bank. Ảnh CA

Khu vực này cách hiện trường vụ cướp ngân hàng khoảng 40km về phía Bắc, giáp ranh với tỉnh Bình Thuận.

Theo cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, sáng nay, người dân vào khu vực rừng ở phân trường Gia Phu thì nhìn thấy xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen, không biển số trong bụi rậm.

Thấy xe có nhiều điểm giống phương tiện mà nghi can cướp ngân hàng HD Bank ở Gia Ray đã báo lực lượng chức năng.

Trước đó, lúc 10h40’ ngày 1/9, thanh niên khoảng 24 tuổi, dáng người cao gầy, mặc áo khoác màu đen, bịt khẩu trang kín mặt rồi xông vào chi nhánh ngân hàng HD Bank chi nhánh Đồng Nai, số 362 đường Trần Phú, KP 3, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Người này dùng mìn giả để lên quầy giao dịch, mã tấu và vật nghi súng bọc trong vải trắng dọa giết nhân viên rồi buộc họ bỏ tiền vào túi cho mình số tiền hơn 200 triệu.

Trong quá trình bỏ chạy, tên cướp 2 lần đánh rơi tiền.

Đại diện ngân hàng HDBank chi nhánh Gia Ray xác định số tiền bị cướp là 20,5 triệu đồng.

Tác giả: Thạch Quý

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP