Giáo dục

Nghệ An đề nghị lùi thời gian triển khai dạy sách giáo khoa lớp 10 mới

Đề nghị này được ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Cụ thể, tại hội nghị diễn ra sáng 28/8, ông Nguyễn Đức Trung đề nghị Bộ GD&ĐT báo cáo tình hình nhằm xem xét lùi lộ trình thực hiện sách giáo khoa lớp 10 mới từ năm học 2022-2023 sang năm học 2025-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho hay ông đưa ra đề nghị này căn cứ hai lý do.

Thứ nhất, hiện tại, do dịch Covid-19, địa phương chưa có điều kiện đảm bảo nguồn lực để chuẩn bị, nhất là chương trình, sách giáo khoa cũng như đội ngũ giáo viê. Ông đánh giá việc triển khai dạy học sách giáo khoa lớp 10 mới từ năm học 2022-2023 rất khó cho địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị xem xét lùi việc triển khai sách giáo khoa mới với 10 sang năm học 2025-2026. Ảnh minh họa: Sở GD&ĐT Nghệ An.

Bên cạnh đó, ông Trung cho rằng việc triển khai thực hiện sách giáo khoa lớp 10 mới từ năm học 2025-2026 sẽ đảm bảo tính đồng bộ.

"Năm học này, chúng ta bắt đầu thực hiện sách giáo khoa lớp 6. Ba năm nữa cho thực hiện sách giáo khoa lớp 10 sẽ phù hợp hơn, đảm bảo chất lượng và tính đồng bộ", ông Nguyễn Đức Trung giải thích.

Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 diễn ra sáng 28/8, dưới sự điều hành của Thủ tướng và Bộ GD&ĐT.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 65 điểm cầu ở các tỉnh thành và hơn 400 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục đại học.

Tác giả: Nguyễn Sương

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP