Trong tỉnh

Ngăn chặn nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Ông Bùi Đức Thắng - Trưởng công an xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ cho biết, lực lượng công an xã vừa ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 20/7, tổ tuần tra công an xã Tân Phú đang trên đường đi tuần tra vũ trang thì phát hiện có hai nhóm thanh niên gồm 6 đối tượng đang giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực tại xóm Hạnh Phong, xã Nghĩa Hoàn.

Công an xã Tân Phú lập biên bản sự việc. Ảnh: Phương Hảo

Thấy lực lượng công an, hai nhóm thanh niên tháo chạy tán loạn, bỏ lại một số hung khí. Tổ tuần tra nhanh chóng ập đến khống chế, ngăn chặn và bắt giữ Phạm Văn Hoàng (SN 1989, trú tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, Tân Kỳ) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1994, trú tại xóm Hoàng Trang, xã Tân Xuân, Tân Kỳ).

Công an xã cũng thu giữ tại hiện trường 2 kiếm sắc, 1 hộp xịt và 1 tuýp sắt dài 70 cm đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Những thanh niên còn lại đang bỏ trốn khỏi địa phương, lực lượng công an xã đang phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ điều tra, làm rõ.

Tại trụ sở công an xã, các thanh niên này khai nhận, trước đó, một thanh niên tên Truyền đến quán của Phạm Văn Hoàng cắm một chiếc điện thoại lấy 800.000 đồng. Sau một thời gian, Hoàng gọi Truyền đến quán chuộc điện thoại và trả tiền lãi.

Các hung khí của nhóm thanh niên. Ảnh: Phương Hảo

Sau đó, Truyền cùng 3 đối tượng khác đến quán văng tục và thách thức Hoàng. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Truyền rút dao nhọn trong người vung chém mấy nhát nhưng Hoàng tránh kịp.

Thấy ồn ào, Nguyễn Văn Thảo (đang ở ốt bên cạnh) cầm hai kiếm, hộp xịt và tuýp sắt ra ứng cứu Hoàng. Tuy nhiên, sự việc được nhiều người ra can ngăn và lực lượng công an xuất hiện khống chế, ngăn chặn kịp thời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Phương Hảo

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP