Trong tỉnh

Muôn kiểu chống nắng của người dân thành Vinh

Giữa đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, người dân thành phố Vinh đã tìm cho mình những phương pháp chống nắng vô cùng độc đáo.

Một chủ xe dùng chiếu để chống nóng cho xế hộp của mình trước cổng chợ Vinh. Ảnh: Quỳnh Thanh

Ga trải giường và bìa cát tông cũng trở thành vật che nắng bất đắc dĩ. Ảnh: Quỳnh Thanh

Che ô cho xế hộp. Ảnh: Quỳnh Thanh

Để phục vụ khách hàng, nhiều trung tâm mua sắm đã trang bị tấm chắn nắng cho từng phương tiện của khách. Ảnh: Quỳnh Thanh

Chăn bông được huy động để che nắng cho "ngựa sắt". Ảnh: Quỳnh Thanh

Những tấm ri - đô có chiều dài lý tưởng để che nắng cho hàng chục xe cùng một lúc. Ảnh: Quỳnh Thanh

Những tấm vải được tận dụng triệt để trong việc giữ mát yên xe. Ảnh: Quỳnh Thanh

Để giữ hoa quả được tươi lâu dưới cái bỏng rát của gió Lào, người bán phải dùng đến chăn bông nhúng nước bao quấn kỹ càng. Ảnh: Quỳnh Thanh

Một cách chống nắng của chị bán hàng rong. Ảnh: Quỳnh Thanh

Tại các công trình xây dựng, công nhân phải tự tạo cho mình những chiếc lán di động để tránh nắng. Ảnh: Quỳnh Thanh

Tác giả: Quỳnh Thanh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Nắng nóng ,Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP