Giáo dục

Một lớp học chứa gần 90 học sinh

Có gần 90 học sinh nhồi nhét trong một lớp học ở thị trấn Mthatha thuộc tỉnh Eastern Cape (Nam Phi), khiến nhiều bậc phụ huynh tức giận đưa vụ việc ra tòa.

Một lớp học quá tải ở trường Attwell Madala

Theo tờ City Press của Nam Phi, Zandile Matola mơ ước trở thành một bác sĩ. Nhưng ở trường, cô bé 14 tuổi phải chia sẻ một chiếc bàn với bốn, đôi khi năm bạn học khác. Nữ sinh này cũng ngồi chung ghế với… hai bạn học khác.

Zandile là một trong số 86 học sinh của lớp 8 C tại Trường Attwell Madala ở thị trấn Mthatha.

Tương tự, lớp 10 C2 có sĩ số là 84 học sinh, lớp 10 A1 với 85 em và lớp 10 A2 là 79 học sinh, trong khi hai lớp 10 còn lại là 67 học sinh/lớp.

Tình trạng trường lớp quá tải cũng xảy ra ở các Trường tiểu học và trung học cơ sở Enduku tại thị trấn Engcobo, Trường trung học phổ thông Dudumayo ở thị trấn Mqanduli và Trường trung học phổ thông Mnceba ở thị trấn Ntabankulu, đều thuộc tỉnh Eastern Cape.

Vụ việc khiến phụ huynh các trường trên đã đâm đơn kiện lãnh đạo quản lý trường học ở Eastern Cape lên tòa án tỉnh với yêu cầu sửa sang trường học, cải thiện điều kiện học tập của các em.

Tác giả: Huỳnh Thiềm

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

  Từ khóa: lớp học ,học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP