Thể thao

Món quà của HLV Kiatisak sẽ giúp thầy Park giải nguy ở tuyển Việt Nam?

Khi Văn Hậu và Trọng Hoàng không sẵn sàng chơi với phong độ cao nhất, HLV Park Hang-seo nên nghĩ tới món quà của HLV Kiatisak.

Trong buổi tập chiều 16/8 của đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã bất ngờ xuất hiện. Tuy nhiên, anh vẫn phải tập theo giáo án riêng.

Từ nay tới trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chỉ còn khoảng nửa tháng. Vậy nên, cơ hội để cầu thủ Thái Bình kịp hồi phục và ra sân là rất nhỏ.

Thiếu vắng Văn Hậu đương nhiên là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam bởi ngoài thể hình tốt, anh còn sở hữu lối chơi hiện đại, lên công về thủ nhịp nhàng.

Văn Thanh và...

Dù vậy, nhìn cách Hậu thi đấu ở các trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022, rõ ràng cầu thủ này cần nghỉ ngơi.

Anh tỏ ra chậm chạp, kém linh hoạt và nhát bóng hơn thường lệ do chấn thương chưa bình phục hoàn toàn.

Nhưng nỗi lo của thầy Park không chỉ dừng lại ở hành lang cánh trái. Phía cánh phải, Trọng Hoàng cũng đang có dấu hiệu bị quá tải.

Giống Văn Hậu, Trọng Hoàng chơi mờ nhạt ở ba trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6.

Anh sau đó cũng dính chấn thương rồi cùng Viettel dự AFC Champions League.

Sau khoảng 3 năm cày ải liên tục ở cả đội tuyển lẫn CLB, Hoàng “bò” có lẽ cũng đã đến thời điểm cầ sạc lại năng lượng.

Câu hỏi đặt ra là nếu không dùng cặp Hoàng - Hậu, HLV Park Hang-seo sẽ chọn ai để thay thế.

Hồng Duy - Văn Thanh là hai ứng viên sáng giá nhất. Bộ đôi HAGL hoàn toàn khỏe mạnh, lại có phong độ cao tại V-League 2021.

Nên nhớ, trước khi Trọng Hoàng chiếm suất đá chính bên cánh phải tuyển Việt Nam, Văn Thanh từng là số 1.

Hồng Duy cũng gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong trận gặp Indonesia hồi tháng 6, thời điểm Văn Hậu chưa sẵn sàng.

...Hồng Duy sẵn sàng nhận trọng trách ở đội tuyển Việt Nam

Cặp đôi của HAGL chơi cực kỳ tiến bộ tại HAGL kể từ khi HLV Kiatisak về nắm quyền, đặc biệt là Hồng Duy.

Anh thường xuyên tung ra được những đường chuyền xe toang hàng thủ đối phương.

Một điểm đáng chú ý, Thanh và Duy tập luyện rất tích cực cùng HLV Kiatisak trước khi lên tuyển trong khi các đồng đội đều nghỉ dịch.

Việc duy trì được nền tảng thể lực tốt rất qua trọng bởi các đối thủ sắp tới đều rất mạnh.

HLV Kiatisak nhấn mạnh ông muốn cầu thủ HAGL luôn sẵn sàng ở trạng thái tốt nhất khi lên tuyển.

Giữa bối cảnh dịch bệnh, đây giống như món quà Zico Thái tặng HLV Park Hang-seo.

Việc còn lại là xem thầy Park dùng món quà này ra sao mà thôi.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP