Xe

MG sắp ra mắt xe thể thao thuần điện

Thời điểm ra mắt mẫu xe này cũng trùng với 100 năm thành lập của hãng ôtô nước Anh.

MG đang có kế hoạch trình làng mẫu xe thể thao thuần điện đầu tiên vào năm 2024. Đây được dự đoán là luồng gió mới vào dải sản phẩm vốn tập trung nhiều vào phân khúc SUV của hãng.

Mẫu xe này sẽ dựa trên nền tảng của MG Cyberster, vốn được ra mắt dưới dạng concept tại Triển lãm Shanghai Auto Show 2021. Khi đó mẫu concept này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới mộ điệu với 5.000 người mua tiềm năng, dẫn đến việc MG quyết định bật đèn xanh cho dự án để đưa vào sản xuất thương mại.

Theo Autocar, mẫu xe này sẽ được công bố vào năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập của hãng xe Anh quốc. Dự kiến, mẫu xe thể thao thuần điện từ MG sẽ có thiết kế hai chỗ ngồi với phần mui có thể đóng/mở cùng giá cả phải chăng, cạnh tranh với các mẫu xe chạy bằng động cơ đốt trong có kích thước tương tự như Mazda MX-5.

Trong khi MG chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức, phát ngôn viên của hãng cho biết: “Chúng tôi đang trong quá trình làm việc để tạo ra một bất ngờ cho các bạn, cùng với đó là thâm nhập vào thị trường chưa có ai khai thác”.

Carl Gotham, Trưởng Bộ phận Thiết kế của MG thừa nhận Cyberster là một mẫu xe thú vị đối với các nhà thiết kế, mang đậm ADN của MG. Ông tiết lộ mẫu xe này là sự kết hợp giữa thiết kế hướng đến tương lai và di sản của thương hiệu, cũng như việc xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến của hãng.

Các điểm nhấn về mặt thiết kế trên mẫu concept như đèn pha, các chi tiết mang đậm tính khí động học, bộ mâm và nội thất ngập tràn công nghệ sẽ được cắt giảm trên mẫu xe được sản xuất thương mại.

Điều đó đồng nghĩa các thông số kỹ thuật trên mẫu concept như phạm vi hoạt động lên đến 800 km cùng khả năng tăng tốc lên 100 km/h dưới 3 giây cũng được loại bỏ.

MG đã được SAIC của Trung Quốc mua lại vào 16 năm trước và đưa thương hiệu này ra thị trường toàn cầu. Kỷ nguyên mới của MG khá thành công và thương hiệu này hy vọng sẽ đạt được cột mốc một triệu chiếc vào năm 2024 tại 100 thị trường trên toàn cầu.

Tác giả: Anh Xuân

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP