Thế giới

Mẹ mải xem Facebook, để con gái 6 tháng tuổi chết đuối trong bồn tắm

Kayla Lynton, một người mẹ trẻ đang đối mặt với án tù ở Israel vì đã lơ là khiến đứa con gái mới 6 tháng tuổi chết đuối trong bồn tắm.

Kayla Lynton, 23 tuổi, bị bắt ở Tel Aviv hồi tháng 7-2018 khi cảnh sát điều tra về cái chết bất ngờ của cô bé Naomi, con gái của Kayla với người chồng mang quốc tịch Anh Ilan Lynton.

Ban đầu, Kayla khai rằng mình đã đi vào toilet nên không để ý được đến con. Khi phát hiện con gái chìm trong bồn tắm, người mẹ này đã gọi cấp cứu nhưng không kịp.

Tuy nhiên kết quả điều tra mới đây đã chỉ ra rằng, Kayla đang dùng Facebook và Instagram vào thời điểm bi kịch xảy ra. Ilan Lynton thừa nhận hôm 29/12 rằng điện thoại di động của vợ anh đã bị cảnh sát thu giữ để điều tra.

Ilan cho biết anh đang làm việc khi nhận được cuộc gọi của vợ lúc 3h chiều, nói rằng cô con gái thứ hai của họ bị chìm trong bồn tắm và đã bất tỉnh. Cô bé được đưa tới bệnh viện Ichilov và tử vong sau một tuần hôn mê.

Luật sư cho biết, nếu bị buộc tội lơ là gây chết người, Kayla sẽ phải nhận mức án cao nhất là 9 năm tù giam.

Tác giả: Hà Châu

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP