Số hóa

Livestream khiêu dâm: Lột trần những App trá hình

Tại mỗi phòng livestream sẽ có một cô gái trẻ đeo khẩu trang chờ sẵn để nói chuyện mua vui, tiếp đó là khoe thân, “nhá hàng” để làm hài lòng các vị khách “khát dục”, để họ sẵn sàng bỏ ra từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng “tặng quà” và vào “phòng khóa”…

Các “idol show” thản nhiên “phơi mình” trước camera trò chuyện cùng người xem livestream.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động vui chơi, giải trí đều đang tạm ngừng hoạt động, thay vào đó mọi người tập chung sử dụng mạng xã hội, internet để phục vụ cho công việc, học tập và giải trí. Chính điều này đã vô tình tạo cơ hội cho các app livestream thiếu lành mạnh lên ngôi. Các app livestream xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên phổ biến, thu hút hàng triệu người tham gia. Chỉ cần có máy tính kết nối internet hay một chiếc điện thoại thông minh, bất kì ai cũng có thể truy cập vào những app livestream như vậy.

Thâm nhập thế giới “idol show”

Đa số các app livestream có chứa những nội dung văn hóa đồi trụy đều được quảng cáo trên mạng xã hội bằng một hình thức nào đó và hướng dẫn tải, cài đặt qua một đường link chuyên biệt. Tuy nhiên, hiện nay việc tải các app này dường như trở nên dễ dàng hơn khi một số app live đã được cập nhật trên App store (IOS) hay CH Play (Android).

Các app livestream “khiêu dâm” xuất hiện ngày càng nhiều.

Tìm hiểu một app livestream của Việt Nam đang nổi đình nổi đám trong thời gian gần đây có tên là BunnyLive, PV thật sự kinh ngạc trước những hoạt động của các thành viên tham gia ứng dụng này. Tất cả những hình ảnh xuất hiện trong nhóm chỉ toàn là những cô gái trẻ đẹp, ăn mặc hớ hênh, phản cảm, thậm chí là mặc như không mặc. Vậy nhưng vẫn vô tư ngồi livestream nói chuyện vui đùa với những người đang xem live.

Các phòng livestream được tạo ra với số lượng tăng liên tục, chủ phòng của mỗi phòng sẽ là một cô gái xinh đẹp (gọi là idol) đang ngồi trực chờ sẵn, bao gồm phòng idol giải trí và idol show (idol giải trí chỉ livestream thực hiện một số hoạt động giải trí, idol show livestream khiêu dâm). Bất ngờ hơn khi tất cả các phòng đang hoạt động đều có số lượng thành viên tham gia xem live đông ngất ngưởng, có phòng vài trăm người, vài nghìn người, thậm chí đối với những phòng có các nữ “idol show nóng bỏng” thì số người đang xem lên đến cả chục nghìn người.

Một "Idol show" chuyên nghiệp và Zalo yêu cầu nạp tiền để được truy cập.

Để lôi kéo người tham gia vào phòng khóa, các “idol show” mặc những bộ đồ “hai mảnh” mỏng tang, xuyên thấu, “nhá hàng” một cách điêu luyện không chút e thẹn để câu dẫn “Bây giờ các anh bình luận số 1 nha, em sẽ “nhá hàng dưới” cho các anh xem, anh nào muốn xem thì bình luận số 1 cho em đi nhé!”.

Thêm vào đó là những âm thanh tục tĩu, những câu nói “gợi dục” phát ra từ miệng cô gái trẻ. Những người xem tỏ ra phấn khích, liên tục “nổ” những bình luận khiến PV cảm thấy rợn người.

Các “idol show” sẽ gắn trước ngực một tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại “Các anh nhắn tin qua số điện thoại trên ngực em để nạp xu rồi vào phòng khóa chơi với em nhé! Có vài chục nghìn thôi mà được thấy “hàng ngon” như thế này thì sao phải lăn tặn ạ!” – vừa nói cô gái vừa phô diễn những động tác “đa dâm” đầy khiêu khích.

Vén màn “phòng khóa idol show”

Người dùng bắt buộc phải nạp tiền để quy đổi ra xu mới có thể truy cập vào các phòng khóa.

Để vào phòng khóa, người chơi bắt buộc phải có xu trong tài khoản BunnnyLive, cứ 13.000 xu sẽ có thể tham gia một phòng khóa (cũng có một số ít phòng hot sẽ khóa 26.000 xu). Số tiền nạp để đổi xu giao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng. Đa số người chơi sẽ nhắn tin qua tài khoản zalo “ĐẠI LÝ BUNY” theo số điện thoại mà các cô gái cung cấp để yêu cầu nạp xu. Tại đó có 2 hình thức nạp, bao gồm chuyển khoản và thẻ cào. Đối với hình thức chuyển khoản thì 35.000 đồng đổi được 13.000 xu. Đối với thẻ cào, mệnh giá thẻ 50.000 đồng sẽ đổi được 13.000 xu. Tiền sẽ chuyển trực tiếp qua số tài khoản ngân hàng hoặc ví Momo, ZaloPay, Paypal của chủ tài khoản là Đinh Thị Kim Thanh (chi nhánh HCM) được cung cấp.

Mặc dù tại các phòng live luôn có tin nhắn hệ thống cảnh báo: “Ứng dụng phát sóng lành mạnh, các nội dung chứa thông tin thô tục, lừa đảo, bạo lực… bị cấm phát sóng”, tuy nhiên những gì đang diễn ra ở đây đều hoàn toàn ngược lại. Các phòng khóa livestream khiêu dâm, cổ xúy cho lối sống trụy lạc vẫn đang hoạt động rất tích cực, cao điểm vào các khung giờ từ 10h -13h chiều và từ 21h – 2h sáng.

App BunnyLive là một trong số những app livestream phổ biến hiện nay được cấp phép hoạt động. Cụ thể, trên trang chủ của app có ghi chủ sở hữu là Công ty TNHH BUNNY (B01, tầng 1, 624 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, HCM), người chịu trách nhiệm nội dung là ông Lâm Bửu Oanh, giấy phép MXH số 206/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 14/5/2020.

Với 13.000 xu trong tài khoản giúp mở ra phòng khóa của một idol hot nhất nhì, với hơn 13 nghìn người xem live trực tiếp có nick name (biệt danh) là Meow. Đập vào mắt PV là những hình ảnh không thể tục tĩu hơn. Với thân hình nóng bỏng, để mua vui và làm hài lòng cho những “con sói đói dục” đang theo dõi mình livestream, “idol show” sẵn sàng lột bỏ xiêm y, để lộ thân hình lõa lồ trước con mắt của hơn chục nghìn người. Những hành động khiêu dâm, gợi dục vô cùng lố lăng do cô “tự biên tự diễn” trên cơ thể khiến những “khán giả” là những “kẻ khát dục” phải “khẩu dâm” liên tục tại bình luận: “Đã quá em ơi, em làm anh *** quá!”, “con đ* này ngọt quá, làm cho anh thích đi em”…

Là một “idol show” chuyện nghiệp và dày dặn kinh nghiệm “trong nghề”, vậy nên cô nàng không ngần ngại đáp lại những bình luận đó bằng những động tác táo bạo, dâm dục hơn. Cô cũng rất biết cách tương tác và làm chiều lòng người xem, “lên men” tinh thần cho những kẻ “đói dục” để họ “điện cuồng” tặng quà (quà được đổi từ xu trong tài khoản). Cũng có những kẻ không ngừng bình luận những câu nói thô tục, ra sức “nhục mạ” thân thể cô gái để thỏa mãn “thú tính” trong người.

Với số lượng người “mở khóa” phòng live lên đến hàng chục nghìn người như vậy thì số tiền thu vế sau mỗi lượt livestream của mỗi phòng chắc hẳn sẽ là con số khủng, chưa kể đến những quà tặng khác. Trung bình cứ sau 1 giờ đồng hồ, các idol sẽ “khóa phòng” một lần, trung bình 5 – 6 lần/ ngày và mỗi lượt live từ 10-20 phút. Theo chia sẻ của một idol khi giao lưu với người xem cho biết, công việc này có thể giúp họ có mức thu nhập khá ổn định, kể cả trong mùa dịch như hiện nay. Bên cạnh lương cứng thì idol sẽ nhận được hoa hồng (quy đổi từ số lượng người truy cập vào phòng và giá trị từ số lượng quà tặng).

Bên cạnh đó, còn có vô số những app livestream khác cũng đang bị biến tướng mục đích sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ người dùng tham gia, lan truyền những văn hóa lệch lạc để trục lợi, tiềm ẩn những hậu họa khôn lường cho xã hội. Và đâu đó vẫn còn rất nhiều cô gái trẻ “thích ăn sẵn”, không ngại trở thành idol, sẵn sàng “phơi mình” trước “thiên hạ”, phần vì “đam mê”, phần vì công việc “hái ra tiền”. Vậy nên họ bất chấp gạt đi cốt cách, nhân phẩm của một con người để trở thành “kỹ nữ”, tiếp tay cho những kẻ xấu.

Tác giả: Đoàn Chi

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP