Chiều 30/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Toàn (31 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa) về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, vụ án xảy ra vào rạng sáng ngày 30/8/2024 tại khu vực chợ Hóa An, TP Biên Hòa. Trước đó, vào cùng ngày, trong lúc làm việc tại chợ, Toàn đã xảy ra mâu thuẫn với anh N.Đ.D. (ngụ huyện Xuân Lộc), anh M.V.A. và chị Đ.T.T. (vợ anh A.), đều trú tại phường Hóa An. Bực tức vì bị xúc phạm, Toàn nảy sinh ý định trả thù.
Khoảng 1h30 sáng, Toàn về nhà lấy một khẩu súng ngắn – loại súng mà bị cáo khai đã mua qua mạng xã hội từ năm 2023 – rồi lắp đạn, điều khiển xe máy quay lại chợ Hóa An tìm ba người nói trên.
![]() |
Bị cáo Đặng Văn Toàn tại phiên tòa. Ảnh: Báo Đồng Nai |
Khi thấy anh D., anh A. và chị T. đang ngồi uống cà phê, Toàn liền rút súng bắn một phát về phía anh D. nhưng không trúng. Ngay sau đó, y tiếp tục bắn hai phát vào lưng và đầu anh A., rồi bắn thêm hai phát vào người chị T. Chưa dừng lại, Toàn tiếp tục truy đuổi anh D. nhưng súng đã hết đạn nên buộc phải bỏ trốn khỏi hiện trường.
Vụ nổ súng khiến anh M.V.A. tử vong tại chỗ, còn chị Đ.T.T. bị thương tích nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 51%. Đến chiều cùng ngày, Đặng Văn Toàn bị lực lượng công an bắt giữ.
Hành vi của Toàn được xác định là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng con người. Hội đồng xét xử nhận định cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất để răn đe, phòng ngừa chung và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
Với các tình tiết trên, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Đặng Văn Toàn mức án cao nhất – tử hình.
Tác giả: Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn