Trong tỉnh

Lên đường sắt hóng mát, bé gái bị tàu hỏa tông nguy kịch

Mặc dù tàu hỏa kéo còi cảnh báo, nhưng do bị bệnh từ trước nên bé gái không nghe rõ, vì thế đã bị tàu tông văng.

Khoảng 19h30 tối 30/5 tại km263+ 010 đường sắt Bắc-Nam thuộc địa bàn xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt.

Theo đó, khi đi làm về qua đường ngang cảnh báo tự động khu vực trên, ông Nguyễn Đình Dung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm đã phát hiện đoàn tàu hàng chạy hướng Bắc – Nam số hiệu H3301 va phải một người văng ra khỏi đường sắt bị thương hết sức nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Dung nhanh chóng tiếp cận nạn nhân và gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện đa khoa Quang Thành. Tại đây, danh tính nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Yến (SN 2008, trú xóm 12, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu).

Do vết thương quá nặng, bị gãy cổ, gãy đùi đe dọa đến tính mạng nên cháu được chuyển lên tuyến trên ngay trong đêm.

Được biết, nạn nhân đã từng bị bệnh nên phải nghỉ học lớp 7. Vào thời điểm nói trên, Yến đang đi bộ hóng mát trên đường sắt.

Tác giả: Hương Nhàn

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP