Pháp luật

Giết người yêu đang mang thai 4 tháng rồi phi tang xác

Có quan hệ tình cảm, yêu đương và sinh sống như vợ chồng với Đặng Mùi Coi nhưng do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Tuấn Trường đã giết người yêu rồi đem chôn xác ở bờ suối cách lán khoảng 500m. Tại thời điểm bị giết, Đặng Mùi Coi đang mang thai 4 tháng...

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Tuấn Trường (SN 1997, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về tội Giết người.

Trước đó, ngày 4/5, Công an huyện Nguyên Bình tiếp nhận tin báo của anh Lý Tòn Lải (trú tại thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về việc: Đặng Mùi Coi (SN 1995, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), là cháu gái anh, đi khỏi nhà từ ngày 12/02/2021 không thấy về.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ từ khoảng tháng 8/2020 đến trước Tết Nguyên đán năm 2021, Đặng Tuấn Trường có quan hệ tình cảm, yêu đương và sinh sống như vợ chồng với Đăng Mùi Coi.

Đối tượng Đặng Tuấn Trường (ảnh nhỏ).

Sau đó, do mâu thuẫn cá nhân, nên Đặng Tuấn Trường sát hại Đặng Mùi Coi vào ngày 13/2/2021 tại lán của Trường thuộc xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình và đem chôn ở bờ suối cách lán khoảng 500m (tại thời điểm bị giết, Đặng Mùi Coi đang mang thai 4 tháng).

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Duyên - Hoàng Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP