Thể thao

Đánh bại U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD

U23 Hàn Quốc đã đánh bại U23 Nhật Bản 2-1 sau 120 phút thi đấu, bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD.

U23 Hàn Quốc bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD của mình sau chiến thắng 2-1 trước U23 Nhật Bản ở trận chung kết.

U23 Hàn Quốc không mất quá nhiều sức lực khi đã dễ dàng đánh bại U23 Việt Nam tỉ số 3-1 để giành vé vào trận chung kết. Trong khi đó, chiến thắng 1-0 của U23 Nhật Bản trước U23 UAE là rất nhọc nhằn.

Điều này giúp cho đoàn quân của HLV Kim Hak Bum có rất nhiều lợi thế trong trận chung kết với U23 Nhật Bản. Đó là chưa kể đại diện của xứ sở Kim chi được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, khi U23 Nhật Bản chỉ là những cầu thủ mới là lứa U21.

U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Nhật Bản với tỉ số 2-1 sau 120 phút để bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD.

Dù vậy Son Heung-min và các đồng đội đã chơi rất chật vật và gặp nhiều khó khăn trước lối chơi hiện đại của U23 Nhật Bản. Đội bóng của HLV Hajime đã chơi rất kỉ luật và tuân thủ đấu pháp. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, khóa hết các mũi tấn công nguy hiểm của U23 Hàn Quốc mà U23 Nhật Bản còn sẵn sàng tổ chức nhiều pha phản công nhanh khiến cho U23 Hàn Quốc vất vả chống đỡ.

Việc cầm hòa 0-0 U23 Hàn Quốc sau 90 phút của U23 Nhật Bản đã là một thành công trong chiến thuật của HLV Hajime. Thế nhưng đó là những gì U23 Nhật Bản làm được trước U23 Hàn Quốc trong trận chung kết.

Ngôi sao Son Heung-min in dấu giày trong cả 2 bàn thắng của U23 Hàn Quốc vào lưới U23 Nhật Bản. Ảnh: Đ.Đ

Ngay khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, Son Heung-min đã có tình huống dứt điểm cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc. Chỉ ít phút sau, cầu thủ thuộc biên chế Tottenham đã kiến tạo để “Messi Hàn Quốc” Lee Seung Woo sút tung lưới U23 Nhật Bản, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Tiếp đó, Son Heung-min có tình huống đá phạt để Hwang Hee Chan nới rộng cách biệt lên thành 2-0 ở phút 101.

Những nỗ lực sau đó của U23 Nhật Bản chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 115 của Ueda sau tình huống đánh đầu cận thành.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Ảnh: Đ.Đ

Tỉ số 2-1 nghiêng về U23 Hàn Quốc cũng là kết quả chung cuộc của trận chung kết ASIAD 18. Kết quả này giúp cho Son Heung-min và các đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD 4 năm trước đó.

Như thế, với tấm HCV môn bóng đá nam ASIAD 18, Son và các đồng đội sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự để tiếp tục sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Tác giả: ĐÌNH THẢO

Nguồn tin: saostar.vn

  Từ khóa: nhật bản ,Hàn Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP