Pháp luật

Cảnh sát nổ súng trấn áp nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao mác

Quá trình bị truy đuổi, đối tượng cầm dao mác có biểu hiện chống cự nguy hiểm buộc cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Các đối tượng và hung khí bị thu giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 14/7, tổ Cảnh sát C1-911 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bàn giao vụ việc một nhóm thanh niên chuẩn bị dùng hung khí chém nhau cho Công an phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 13/7, tổ công tác C1-911 nhận được tin từ Trung tâm chỉ huy Công an TP Đà Nẵng về việc có 2 nhóm đối tượng với gần 20 người đang dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn tại khu vực đường 2/9 (quận Hải Châu).

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 3 đối tượng đi trên xe máy BKS 43D1- 758.31 đang phóng rất nhanh về hướng đường Bạch Đằng nối dài. Đáng chú ý, đối tượng ngồi giữa cầm theo một con dao dạng mác. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng quay đầu xe bỏ chạy.

Tổ công tác chia ra làm 2 hướng để truy bắt, khi đến khu vực cuối đường Bạch Đằng nối dài, các đối tượng bỏ xe máy chạy vào bãi đất gần đó. Lực lượng cảnh sát lập tức bỏ xe truy đuổi. Đối tượng cầm dao mác rất manh động có biểu hiện chống lại tổ công tác.

Lúc này, Đại uý Huỳnh Công Anh (cán bộ tổ C1-911) quyết định nổ một phát súng chỉ thiên để trấn áp. Ngay sau đó, các chiến sĩ tóm gọn các đối tượng.

Sau khi lập biên bản ban đầu của vụ việc, tổ C1-911 đã bàn giao tang vật vùng các đối tượng cho Công an phường Hoà Thuận Đông tiếp nhận để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Nhóm đối tượng được xác định là V.T.L (SN 2005); L.T.A.Q (SN 2003, cùng trú quận Hải Châu) và V.T.Đ (SN 2004 trú quận Thanh Khê). Nhóm này khai nhận, do mâu thuẫn trước đó với một nhóm thanh niên khác nên đã mua con dao cán gỗ dài khoảng 70cm để đi chém nhau.

Tác giả: Ngọc Vũ - Vĩnh Nhân

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP