Pháp luật

Cảnh sát nổ súng ngăn 2 băng nhóm dùng mã tấu chém nhau ở Sài Gòn

Do mâu thuẫn tranh giành quyền lợi kinh doanh nhà hàng, 2 băng nhóm đã hẹn nhau mang, dao và mã tấu để nghênh chiến.

Ngày 27/7, Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ hơn 10 nghi can để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đêm 26/7, 2 băng nhóm (khoảng 10 người) mang theo dao, mã tấu tụ tập ở đường Calmette phường Nguyễn Thái Bình khiến người đi đường hoảng sợ.

Nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận được tin, công an phường tổ chức lực lượng xuống hiện trường. Thấy cảnh sát, một nhóm lên xe máy tháo chạy, nhóm còn lại trốn vào nhà hàng, leo lên mái nhà tẩu thoát.

Nhầm tưởng cảnh sát là nhóm đối thủ nên nhóm trèo mái nhà dùng dao chống trả. Nhóm côn đồ cố thủ trong nhà ngoan cố, buộc cảnh sát hình sự quận phải nổ súng khống chế.

Mã tấu cảnh sát thu được của băng giang hồ. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau 30 phút băng nhóm này đã bị công an bao vây bắt đưa về trụ sở cùng nhiều dao, mác, mã tấu. Các nghi can khai do mâu thuẫn tranh giành quyền lợi kinh doanh nhà hàng.

Tác giả: Khánh Trung - Lê Trai

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP