Pháp luật

Cái chết thương tâm từ ánh đèn xe máy

Nuôi mối hận vì bị anh Việt đánh, hôm sau Hào rủ nhóm bạn tới tận phòng trọ của anh này đánh đập đối thủ tới chết.

Ngày 3/7, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử đối với Võ Xuân Hào (21 tuổi, ngụ quận 10); Lê Ngọc Thắng (26 tuổi); Nguyễn Đặng Minh Sự (21 tuổi) cùng ngụ quận 12, TP HCM và Nguyễn Đặng Thành Nam (26 tuổi ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) về tội "Giết người".

4 bị cáo này vốn là công nhân tại 1 xưởng sản xuất giấy vụn tại phường Tân Chánh Hiệp (quận 12).

Các bị cáo phải trả giá cho hành vi côn đồ của mình

Theo điều tra, khuya ngày 9/9/2016, Hào và bạn gái đang ngồi tâm sự ở phường Tân Chánh Hiệp thì Phạm Thái Việt (quê Ninh Bình) chạy xe máy về nhà trọ đã vô tình chiếu đèn thẳng vào mặt Hào và bạn gái khiến hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, Việt gọi điện cho bạn đến đánh Hào rồi bỏ đi.

Chiều hôm sau, sau khi làm việc xong, Hào rủ Thắng, Sự và Nam cùng nhiều người khác đi nhậu rồi kể lại vụ bị nhóm Việt đánh, nhờ các bạn đi trả thù.

Cả nhóm kéo nhau tới phòng trọ của Việt thì thấy thanh niên này đang nằm trong phòng trọ nên Hào kêu ra ngoài nói chuyện. Việt không chịu ra thì Nam và Sự xông vào phòng tấn công khiến Việt ngã xuống. Hào cũng nhào vào đánh Việt còn Thắng chụp ống hút thuốc lào bằng kim loại đánh vào thái dương đối phương rồi cả nhóm cùng bỏ trốn.

Dù được người dân gần đó đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, anh Việt tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và tỏ ra ân hận trước hành vi của mình. Cả nhóm đều khai, chỉ định đánh dằn mặt anh Việt chứ không có ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là côn đồ, gây ảnh hưởng tới trật tự xã hội nên sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hào 18 năm tù; Thắng 16 năm tù; hai bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 14 đến 15 năm tù.

Tác giả: Đoàn Nga

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP