Xã hội

Nghệ An: Tàu cá vỏ sắt 67 trúng đậm cá thu

Sau 9 ngày đánh bắt trên biển, chiếc tàu cá vỏ sắt đầu tiên được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ ở tỉnh Nghệ An cập bến với 3 tấn cá thu.


Ngư dân Nguyễn Văn Phương với mẻ cá thu vừa đánh bắt được.


Theo Báo Nghệ An, tối 22/4, chiếc tàu cá vỏ sắt được đóng theo Nghị định 67 đầu tiên ở Nghệ An của ngư dân Nguyễn Văn Phương (trú tại khối Hồng Phong, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai ) đã cập bến sau 9 ngày đánh bắt trên biển.

Chiếc tàu do ngư dân Nguyễn Văn Phương làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên ra khơi đánh bắt từ ngày 13/4 trên vùng biển đánh cá chung ở vịnh Bắc Bộ.

Chuyến đi biển bội thu với 3 tấn cá thu (mỗi con nặng khoảng 4,5 kg) có tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngư dân “bỏ túi” 45-50 triệu đồng.

Các ngư dân cho biết tàu vỏ sắt đánh bắt cá hiệu quả cao hơn nhiều so với tàu gỗ. Bên cạnh đó, do mọi thao tác đều vận hành bằng máy nên giảm công sức lao động cho ngư dân, độ an toàn cao. Chuyến đi biển trong 9 ngày này chiếc tàu tiêu hao khoảng 15 triệu đồng tiền dầu.

Chiếc tàu vỏ sắt của ngư dân Nguyễn Văn Phương mang số hiệu NA99399TS được vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

Con tàu được hạ thủy ngày 17/3/2016.

Tác giả bài viết: Thanh Xuân

  Từ khóa: nghị định

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP