Số hóa

Người dùng thích giữ lại vỏ hộp thiết bị công nghệ

50% số người tham gia khảo sát của VnExpress cho biết sẽ giữ lại vỏ hộp các thiết bị công nghệ và dùng nó khi cần, trong khi những người khác giữ để sau này bán lại sản phẩm được giá hơn.

Thông thường, mỗi khi mua đồ công nghệ như tivi, máy tính, điện thoại... vỏ hộp là thứ bị bỏ đầu tiên. Tuy nhiên, tùy theo người dùng, chúng sẽ được sử dụng cho các mục đích sử dụng khác nhau, hoặc vứt đi.
Đa số người dùng thích giữ lại hộp sản phẩm sau khi "đập hộp" các thiết bị công nghệ.

Theo khảo sát của Số Hóa từ ngày 27/12 đến 29/12, có gần 3.500 độc giả đã tham gia trả lời câu hỏi: "Bạn làm gì với vỏ hộp của các thiết bị công nghệ?".

Trong số đó, 46% (1.582 phiếu) sẽ giữ lại hộp và dùng nó khi cần. Tài khoản Mèo Munie cho biết muốn giữ những chiếc hộp và dùng nó vào các trường hợp cụ thể. Còn tài khoản Alexandro Pear thì không vứt đi vì "hộp đẹp và có cảm giác lưu luyến".

25% (868 phiếu) chọn phương án giữ lại hộp để sau này bán lại sản phẩm. "Mình cất nguyên bộ hộp đi sau bán lại thiết bị cho được giá", tài khoản Frank Nguyen cho biết.

18% độc giả cho biết sẽ làm hộp đựng đồ vật khác tùy vào kích cỡ của chúng, như giấy tờ, đồ lưu niệm, hoặc làm hộp quà... "Mình rất thích trồng cây, nên nếu có hộp đựng thì mình sẽ giữ làm chậu trồng cây. Để trồng được, phải có lót đồ một chút để không làm ướt hộp quá trong khi tưới cây. Khi cây mọc lên thì đẹp lắm", tài khoản Ngô Anh Quân chia sẻ.

Tuy nhiên, không ít người lại vứt chúng đi sau khi đã lấy máy ra sử dụng. 10% (335 phiếu) chia sẻ, không biết làm gì với những chiếc hộp ngoài việc mang bỏ vào thùng rác.

Ngoài ra, trong phần bình luận, một số cho biết đã sử dụng hộp đựng làm vật liệu để tạo các món đồ thủ công bằng tay như mô hình ngôi nhà, khung ảnh... thậm chí là gom bán cho các cửa hàng bán đồ công nghệ, nhất là hộp điện thoại, máy tính bảng...

Tác giả bài viết: Bảo Lâm

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP