Pháp luật

Nghệ An: Tắm cho trâu, một học sinh tiểu học bị đuối nước tử vong

Khi đang tắm cho trâu, cháu Lương Gia Bảo bị dòng nước cuốn trôi và tử vong ngay sau đó

Sáng 9-9, ông Ngô Sỹ Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh tiểu học bị tử vong

Theo đó vào khoàng 16h, chiều ngày 8-9, tại đập Đồng Tranh của xã, cháu Lương Gia Bảo (SN 2009, học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 2) con bà Lương Thị Huệ đi chăn trâu ở khu vực đập Đồng Tranh. Trời nóng bức, em thả trâu và xuống tắm ở đập.

Đập Đồng Tranh nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.


Trong lúc tắm do đập nước mới mưa xong nên mực nước dâng cao em bị đuối nước. Nhận được tin báo, xóm, xã đã cử cán bộ xuống đập vớt em lên bờ nhưng em đã tử vong trước đó.

Sáng cùng ngày gia đình đã tổ chức mai táng em . Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi chia buồn với gia đình em Bảo.

Tác giả bài viết: Hương Nhàn

  Từ khóa: gia bảo ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP