Pháp luật

Chém chết chị dâu, bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích

Chiều ngày 5/9, thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam đối tượng Hồ Xuân Thuỷ (SN 1981, trú tại xã Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Rất nhiều người dân tập trung tại hiện trường sau khi xảy ra vụ việc em trai đâm chết chị dâu

Trước đó, như tin báo PLVN đã đưa, khoảng 9h sáng ngày 30/8 chị Nguyễn Thị Hà (SN 1976, trú tại xã Sơn Thành, Yên Thành) trên đường đi chợ về nhà thì gặp Hồ Xuân Thuỷ (em trai chồng) đứng trong sân nhà.

Chưa hiểu ra chuyện gì thì Hồ Xuân Thuỷ đuổi đánh chị Hà. Thấy thế, chị Hà bỏ đồ chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu, Hồ Xuân Thủy liền đuổi theo. Người hàng xóm liền lao ra can ngăn, chị Hà chạy vào nhà vệ sinh trốn, Thủy nhìn thấy con dao trên sân liền cầm theo dao chạy vào nhà tắm đâm trúng chị Hà tử vong.

Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng, theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị đâm đứt động mạch, gây mất máu và tử vong sau đó. Đối tượng Hồ Xuân Thủy sau khi gây án bỏ trốn, cơ quan điều tra đã bắt được Thủy khi đang lẩn trốn tại huyện Tân Kỳ sau một ngày gây án.

Theo lời khai, CQĐT xác định, Thủy không có chủ tâm giết người, đối tượng dùng dao đâm vào vách của nhà vệ sinh trúng chị Hà đang trốn bên trong gây đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong. Tại CQĐT, Thủy khai nhận hai chị em xảy ra mâu thuẫn bột phát, trong lúc bực tức, không làm chủ được hành vi đã gây ra hậu quả đáng tiếc.

Tác giả bài viết: Ngô Toàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP