Giáo dục

Tỷ lệ học sinh Nghệ An tốt nghiệp THPT 2016 đạt 97,46%

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, toàn tỉnh có 97,46% học sinh được công nhận tốt nghiệp, cao hơn 1,66% so với năm ngoái.

Thông tin trên được ông Thái Huy Vinh - Phó giám đốc sở GD&ĐT Nghệ An - chia sẻ với Zing.vn. Theo đó, năm học 2015-2016 có 97,46% số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, cao hơn 1,66% so với năm ngoái (2014-2015 là 95,8%).

Ông Vinh cho biết, sở dĩ tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao hơn là do năm nay số thí sinh bị điểm liệt giảm hơn rất nhiều. Cụ thể, năm học 2014-2015 có 500 học sinh bị điểm liệt thì năm 2015-2016 số này chỉ còn lại 70 em.

Trong đó, có 67 em bị điểm liệt môn Toán, 2 em bị điểm liệt môn Ngữ văn và 1 em bị điểm liệt môn Ngoại ngữ. Còn ở cụm thi số 35 do Đại học Vinh chủ trì, có 6 thí sinh bị điểm 0 (4 ở môn Toán, 1 ở môn Lịch sử và 1 ở môn Địa lý).

Anh 1234
Thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi Vinh. Ảnh: Phạm Hòa.

Cũng theo số liệu thống kê, số học sinh trượt tốt nghiệp chủ yếu tập trung ở các huyện vùng cao như Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu... và các Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Kỳ thi THPT quốc gia là kỳ thi “2 trong 1” vừa lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT, vừa lấy điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Điểm xét tốt nghiệp được tính dựa trên điểm bài thi 4 môn thi tối thiểu với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Bằng tốt nghiệp của các thí sinh năm 2016 sẽ không xếp loại giỏi, khá, trung bình... mà chỉ có công nhận đã tốt nghiệp. Trường hợp thí sinh không đủ điểm xét tốt nghiệp sẽ phải đợi sang năm sau thi lại.

Tác giả bài viết: Phạm Hòa

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP