Xã hội

Vùng núi Bắc Bộ chiều tối mưa to, miền Trung nền nhiệt vẫn ở mức cao

Nắng nóng tiếp diễn ở hầu khắp miền Bắc nhưng đến chiều tối mưa to diễn ra tại khu vực vùng núi. Các tỉnh miền Trung nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao 37-39 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm hôm nay (14/7), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa nhiều nơi trên 60mm như: Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) 101.2mm, Bình Phong Thạch (Long An) 80.2mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 63mm…

Miền Bắc nắng chói chang, vùng núi chuyển mưa to về chiều tối.

Dự báo, từ chiều tối hôm nay đến sáng 15/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 40-70mm, có nơi trên 150mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Thời tiết ba miền ngày thứ sáu (14/7), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; Điện Biên-Lai Châu 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, khu vực vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.

Tây Nguyên có mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tác giả: N.Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP