Trong nước

Vụ thảm sát 4 bà cháu: Mục đích của hung thủ là giết người, cướp của

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định, trong vụ giết hại 4 bà cháu cùng một gia đình tại xã Phương Nam, TP Uông Bí (Quảng Ninh), mục đích của hung thủ là “giết người cướp của”.


Bước đầu cơ quan điều tra xác định, hung thủ ra tay với mục đích giết người cướp của.

Như Dân trí đưa tin, vào khoảng 7h sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh (SN 1983, chủ hộ gia đình, trú tại Tổ 1, Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh) là nhân viên bán xăng tại doanh nghiệp Tư nhân Phương Nam (cách nhà Chị Thanh khoảng 700m) đi làm ca ba về thì phát hiện vụ việc.

Hiện trường có 4 nạn nhân tử vong gồm: bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ chị Thanh) và 3 cháu nhỏ là Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) đều là con chị Thanh và Vũ Khánh Huyền, (SN 2013, là cháu ruột, con chị gái chị Thanh).

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định đây là thảm án “giết người, cướp tài sản”. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ hình sự để tiến hành điều tra vụ án theo quy định.

Sau khi nhận được thông tin về vụ thảm án, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh và cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện hỗ trợ mỗi nạn nhân 16 triệu đồng và phối hợp cùng gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Tại hiện trường, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã chỉ đạo công tác điều tra, phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả bài viết: Hải Sâm – Tuấn Hợp

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP