Pháp luật

Vụ án Cục Đăng kiểm: Quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới nhận hối lộ nhiều nhất

Cựu cục trưởng Đặng Việt Hà là người giữ chức vụ cao nhất tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, bị cáo buộc hưởng lợi 8,5 tỉ đồng từ tiền hối lộ. Tuy nhiên, ông Hà chưa phải là người nhận hối lộ nhiều nhất.

Ông Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) - Ảnh: HỮU HẠNH

Ngày 19-7, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ tiêu cực xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm tại TP.HCM và các địa phương khác.

Theo đó, đến khoảng 9h30, hội đồng xét xử đã hoàn tất việc thẩm tra lý lịch của bị cáo, bị hại trong vụ án.

Sau đó, đại diện Viện KSND TP.HCM bắt đầu công bố bản cáo trạng dài 341 trang. Đến chiều cùng ngày, phiên xử kết thúc và sẽ tiếp tục vào thứ hai (22-7).

Theo cáo trạng, ông Trần Kỳ Hình (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm) được xác định nhận tiền hối lộ với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Còn ông Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng - sau khi ông Hình về hưu) phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi "nhận hối lộ" với tổng số tiền là 40,3 tỉ đồng. Trong đó cá nhân ông này được xác định hưởng lợi 8,5 tỉ đồng.

Ông Trần Anh Quân (khoanh tay) - Ảnh: HỮU HẠNH

Tuy nhiên, ở Cục Đăng kiểm, người hưởng lợi bất chính nhiều nhất từ tiền nhận hối lộ không phải là 2 cựu cục trưởng trên, mà là ông Trần Anh Quân.

Cáo trạng xác định ông Quân khi lên giữ chức vụ quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới (phòng VAR) Cục Đăng kiểm Việt Nam, đã cùng lãnh đạo và đăng kiểm viên phòng VAR thống nhất để các đăng kiểm viên nhận tiền của các công ty thiết kế do mình thẩm định, rồi "chia chác" cho nhau.

Đặc biệt, sau khi ông Đặng Việt Hà yêu cầu phải chia số tiền nhận được từ việc thẩm định hồ sơ thiết kế cho ông Hà cao nhất, ông Trần Anh Quân đã truyền đạt ý kiến này cho thành viên phòng VAR.

Phòng VAR đã cùng nhau thống nhất chia số tiền mà các đăng kiểm viên nhận được cho ông Đặng Việt Hà cao nhất, rồi đến Trần Anh Quân và các phó trưởng phòng.

Trong đó, Trần Anh Quân được hưởng số tiền 400.000 đồng/hồ sơ thẩm định đạt.

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ ngày 1-3-2019 đến ngày 30-9-2022, đăng kiểm viên phòng VAR đã nhận số tiền hối lộ để thẩm định đạt hồ sơ thiết kế cải tạo của 16 công ty là 60,5 tỉ đồng, nên Trần Anh Quân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền này.

Ngoài ra trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra đánh giá, cấp phép đủ điều kiện cho Trung tâm đăng kiểm 50-19D, Trần Anh Quân đã nhận hối lộ số tiền hơn 220 triệu đồng.

Do đó bị cáo Trần Anh Quân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi "nhận hối lộ" với tổng số tiền là 60,7 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân bị cáo Trần Anh Quân hưởng lợi số tiền 11,7 tỉ đồng.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP