Xã hội

Vụ 3 người tử vong trên taxi: Nữ tài xế say rượu, chạy 107km/h

Công an đã khởi tố vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố nữ tài xế say rượu vẫn lái taxi làm 3 người chết...

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an đã khởi tố vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố nữ tài xế taxi Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 4 người bị thương xảy ra trên QL20 (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) vào đêm Tết Dương lịch.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 1/1, nữ tài xế taxi Đỗ Thục Hân mời nhóm bạn đến một nhà hàng ở thị trấn Liên Nghĩa dự tiệc sinh nhật của Hân. Tại đây, Hân cùng cả nhóm uống rượu, bia, sau đó Hân điều khiển taxi BS 49A - 174.72 chở nhóm bạn 5 người về nhà ở xã Ninh Gia.

Khoảng 23h10, khi xe chạy đến Km198+200, QL20 đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS: 49V1 - 6202 do anh Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau khi tông xe máy, xe taxi tiếp tục lao về phía trước, tông vào cây xanh bên lề đường rồi lật ngửa.

Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người tử vong.

Hậu quả, làm 3 người ngồi băng ghế sau trên xe tử vong gồm: Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (30 tuổi) và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Tài xế Hân và hai vợ chồng Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (23 tuổi) và Hồ Trọng Hùng (23 tuổi) may mắn thoát chết, bị thương nhẹ. Riêng nạn nhân đi xe máy Nguyễn Văn Huy (SN 1989) bị thương nặng nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo cơ quan công an, nồng độ cồn của Hân sau khi xảy ra tai nạn đo được là 1,108mg/1 lít khí thở. Kiểm tra hộp đen, khi xảy ra tai nạn, xe taxi chạy với tốc độ 107 km/h. Hiện Hân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban ATGT tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Đức Trọng nhanh chóng có mặt chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, Ban ATGT tỉnh đã kịp thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, mỗi nạn nhân 5 triệu đồng; 2 triệu đồng đối với người bị thương. Ban ATGT huyện Đức Trọng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, một nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP