Thể thao

Tôi đi...mua mạng cá độ EURO

"Giờ muốn chơi cá độ bóng đá, bóng rổ, hay tennis...thì dễ lắm. Dễ như mua rau ở chợ thôi..." - Bình, một tay "đánh bóng" lâu năm ở Gò Vấp cho tôi hay khi được đặt vấn đề mua một tài khoản để cá độ trên mạng nhân dịp mùa EURO.

Tạo tài khoản cá độ: Dễ như mua rau

Không khó để có thể tìm ra được một "VĐV tham dự môn thể thao mạo hiểm" - từ lóng dành cho dân chơi cá độ trên mạng. Thông qua một người bạn, tôi hẹn gặp được Bình tại một quán cafe gần công viên Gia Định, khi giải đấu lớn nhất châu Âu đang diễn ra.

Bình đến quán hơi trễ với giờ hẹn, và khi chưa kịp ngồi xuống đã phân trần "đêm qua có mấy trận khuya quá, mà ông hẹn cũng nghiệt vào buổi sáng như thế này dậy oải lắm".

Không vòng vèo, tôi đặt vấn đề muốn mua một tài khoản để "kiếm chút đỉnh tiền cafe, bia bọt" nhân dịp mùa EURO tới, cũng như xin chỉ giáo vài kinh nghiệm đánh đấm.

Nghe xong Bình cười rồi bảo "trời, giờ mấy thứ đó có gì khó đâu. Ông cứ về lên mấy trang 1xxbet, mxx...ấy, thiếu gì. Cách để tạo tài khoản cũng dễ, không biết gì thì có bọn hỗ trợ khách hàng nó chỉ cho"


Cách tạo một tài khoản để tham gia cá độ rất đơn giản

Sợ chưa hiểu, Bình giải thích thêm "Giờ muốn chơi cá độ bóng đá, bóng rổ, hay tennis...thì dễ lắm. Dễ như mua rau ở chợ thôi, có đủ trang cá độ để mình chọn hết. Quan trọng là có tiền hay chơi như thế nào thôi.

Theo lời của Bình, vào hiện tại ở Việt Nam có cả chục nhà cái, hay các trang cá độ từ nước ngoài được du nhập vào, người chơi tạo một tài khoản tương tự như các trang mạng xã hội, hay email.

Càng tiện lợi hơn khi toàn bộ đều có giao diện tiếng Việt cũng như đội ngũ hỗ trợ viên giải đáp tận tình từ A-Z. Không những thế, người chơi hoàn toàn có thể chọn cho mình môn thể thao yêu thích, hoặc có thể đánh bài với nhiều loại hình khác nhau với người chơi khác.

Cũng theo lời chỉ dẫn, tư vấn của "tay chơi" này thì hiện tại trang cá độ được yêu thích nhất tại Việt Nam là 1xxbet, bởi đây có tỉ lệ cược ăn cao nhất trong số tất cả, cũng như đa dạng về loại hình cá cược...

Ngay sau cuộc gặp, đến buổi tối tôi thử vào trang mà Bình giới thiệu để tạo tài khoản và đúng như thế khi chỉ mất khoảng 2 phút một tài khoản đã được tạo thành công.

Cũng chẳng mất nhiều thời gian ngay sau khi xác nhận tài khoản thông qua địa chỉ email, một cửa sổ hỗ trợ "khách hàng" đã được hiện ra với cái tên khá hấp dẫn: Diễm My.

Thử chat qua lại với nhân viên hỗ trợ, ngay lập tức người viết đã nhận được sự nhiệt tình không thể tốt hơn khi "Diễm My" trả lời tất cả những câu hỏi về cách thức nạp tiền, hay những thắc mắc từ...người chơi mới.

Thậm chí, đến khi chưa biết hỏi thêm gì thì "Diễm My" cũng đã hẹn nếu như có thắc mắc sẽ sẵn lòng hỗ trợ để có thể hài lòng nhất khi tham gia vào...môn thể thao mạo hiểm này.

Không những được phục vụ, hỗ trợ tối đa cho người chơi, cách chuyển tiền vào tài khoản để có thể tham gia "thi đấu" cũng khá đơn giản bằng nhiều hình thức khác nhau từ Internet Banking, cột ATM hay thậm chí có thể ra ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản có chủ thẻ là người Việt Nam.

Và tất nhiên, hầu hết các ngân hàng đều có thể chuyển và nhận tiền như một giao dịch thông thường ở trên mạng như hiện tại. Rất đơn giản và tiện lợi.

Những cách khác để vào...mạng nhện.


Mạng cá độ bóng đá trực tuyến ngày càng nở rộ

Cũng theo như giới thiệu của Bình, nếu ai không thích tạo tài khoản vẫn hoàn toàn chơi cá độ trên mạng được, nhưng "phiêu" cũng như bất trắc lẫn bất tiện hơn nhiều. "Phiêu là bởi mình không cần tạo tài khoản, nhưng sẽ ôm mạng từ của người khác. Có nghĩa, mình phải được tin tưởng để ai đó giao tài khoản cho mà bấm.

Cách này dễ chết, bởi mỗi ngày người đưa tài khoản cho mình sẽ bơm tiền vào theo như mong muốn để mà chơi. Mà nếu như thế dễ lún, hay máu lên chọn kèo loạn xạ để gỡ là dễ sập mạng như chơi", Bình giải thích.

"Nói chung thì không nên chơi hay ôm kiểu này, tốt nhất nếu như muốn kiểm soát thì cứ nạp tiền vào tài khoản mà đánh. Hết tiền thì chỉ có nước ngồi ngó, còn kia người ta cho nợ nên bắn vào tài khoản liên tục không đỡ được đâu", tay chơi này cho lời khuyên.

Cũng như lời kể, giờ dù mạng internet phát triển nhiều nhưng cách chơi truyền thống tức gọi điện đến một "VĐV lão làng" nào đấy nhờ bắt giùm trận A, trận B hay tỉ số...hoặc ra quán cafe ghi tại chỗ vẫn kiếm ăn rất được. Có chăng, cách này người chơi sẽ thiệt hơn vì bị "xé line" hoặc cắt tiền phế từ những tay cò ghi giùm.

Cách cá độ truyền thống này thường dành cho ai đó không mua mạng, hoặc dành cho sinh viên là chủ yếu còn phần lớn bây giờ đều sử dụng tài khoản trên internet với cả chục nhà cái để lựa chọn và rơi vào vòng xoáy của ma trận từ những trận cầu đỉnh cao cho đến những cuộc đấu bét nhất ở khắp sân cỏ trên hành tinh...

Tác giả bài viết: MA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP