Xã hội

Thanh Hoá: 11 học sinh xuống tắm hồ, 1 học sinh đuối nước thương tâm

Một nhóm 11 học sinh Trường THPT Hậu Lộc 4 (huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) rủ nhau xuống tắm hồ nhưng tai nạn xảy ra và 1 em bị đuối nước thương tâm.

Tối 15/5, ông Lê Doãn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 em học sinh chết ngạt.

Hiện trường nơi em T. gặp nạn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều nay (ngày 15/5) tại khu vực hồ nằm trước di tích quốc gia chùa Vích (thuộc xã Hải Lộc).

Lúc này, có 11 em học sinh thuộc Trường THPT Hậu Lộc 4 rủ nhau xuống tắm hồ. Trong lúc đang bơi, 1 em học sinh bị đuối nước. Nhóm bạn đi cùng đã cố gắng cứu nhưng đến phút cuối lại bị trượt tay. Nạn nhân được xác định tên T., học sinh lớp 10 (trú thôn Minh Thắng, xã Minh Lộc).

“Cái hồ phía trước chùa Vích, nơi em T. gặp nạn có chỗ thì nông, chỗ thì sâu. Khi đưa em T. lên bờ, mọi người xác định em ấy cao khoảng trên 1m7, nên chắc bị chuột rút, với bơi chỗ sâu nên mới xảy ra tai nạn thương tâm như vậy. Lúc nhận được tin báo, tôi phải huy động hết tất cả anh em, từ Công an cho đến dân quân, đoàn thanh niên để đi trục vớt thi thể. Gần 1h sau đã tìm thấy thi thể học sinh xấu số”, ông Huân thông tin.

Sau nhiều giờ ngụp lặn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em T.

Sau khi vớt được em T. lên bờ, chính quyền xã Hải Lộc đã bàn giao cho gia đình để đưa em đi mai táng.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP