Xã hội

Ra hồ tắm sau trận bóng, 2 em nhỏ đuối nước tử vong

T. và H. đến nhà ông ngoại chơi rồi rủ nhau đi đá bóng, sau đó đi tắm nhưng mãi đến tối không về. Gia đình tổ chức đi tìm, đau đớn phát hiện thi thể cả hai ở hồ nước.

Ngày 15/6, đại diện UBND xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, Gia Lai) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 14/6, em H.T.T. (SN 2010, trú thôn 2, xã Trà Đa) và em N.T.H. (SN 2009, trú thôn 5, xã Gào, cùng thuộc thành phố Pleiku) đến chơi nhà ông N.V.T. (là ông bà ngoại của hai em) trú tại xã Bàu Cạn.

T. và H. rủ nhau đi đá bóng, sau đó đi tắm nhưng đến tối không về nên gia đình tổ chức đi tìm. Đến 23h30 cùng ngày gia đình phát hiện cả hai bị đuối nước tại một hồ nước thuộc địa phận thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường xác minh, điều tra vụ việc, sau đó đưa thi thể hai em lên bờ và bàn giao lại cho gia đình.

Tác giả: Tiền Lê

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP