Trong nước

Quan lộ của cựu Bí thư tỉnh Thanh Hóa trước khi bị khởi tố

Tháng 11/2008, ông Trịnh Văn Chiến là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa rồi lần lượt được bầu vào chức vụ cao hơn.

Tối 29/12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến - cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến bị khởi tố để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3, điều 219, Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower.

Ông Trịnh Văn Chiến.


Ông Trịnh Văn Chiến sinh ngày 15/1/1960 tại xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông nguyên là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kì 2011-2016, 2016-2021, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kì 2004-2011, 2011-2016. Trong Đảng, ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kì 2015-2020. Tuy nhiên, đến nay đã bị cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Tháng 11/2008, ông Trịnh Văn Chiến là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 6/12/2010, trong kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18, khóa 15, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kì 2004-2011. Lúc này ông đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 11/2014, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu ông Trịnh Văn Chiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2010 - 2015 thay ông Mai Văn Ninh được điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.

Ngày 27/11/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 (khóa 17). Tại hội nghị, ông Trịnh Văn Chiến được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kì 2010-2015 với 56/56 phiếu đồng ý.

Sáng ngày 30/12/2014, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, ông Trịnh Văn Chiến đã được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tháng 9/2015 tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 ông tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2016 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Ngày 30/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu Trịnh Văn Chiến giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 28/7/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và một số nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Trịnh Văn Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật Trịnh Văn Chiến.

Ngày 2/10/2023, Khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Trịnh Văn Chiến.

Liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án từ tháng 6/2022. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố các bị can gồm: Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền và Bùi Văn Nam, đều là cựu phó trưởng phòng kinh tế - tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa;

Đinh Cẩm Vân, 58 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa;

Nguyễn Bá Hùng, 57 tuổi, cựu phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, cựu bí thư Huyện ủy, cựu chủ tịch HĐND huyện Như Xuân (Thanh Hóa);

Văn Xuân Hùng, 63 tuổi, cựu trưởng phòng quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa;

Nguyễn Mạnh Sơn, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Sông Mã;

Đinh Xuân Hướng, cựu bí thư Huyện ủy, cựu chủ tịch HĐND huyện Như Thanh (Thanh Hóa), cựu tổng giám đốc Công ty Sông Mã.

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219, Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sai phạm của các bị can nêu trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty Sông Mã (nay là Công ty cổ phần Sông Mã) tại dự án Hạc Thành Tower.

Tác giả: Thiên Tuấn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP