Trong nước

Nữ cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Dùng con dấu “đã thu tiền” của ngân hàng để tạo niềm tin với người cho vay tiền, Thảo lừa đảo chiếm đoạt 56 tỷ đồng.

Ngày 11/12, Công an Quảng Ninh xác nhận đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can và tạm giam Bùi Phương Thảo (42 tuổi, trú phường Bãi Cháy, TP Hạ Long).


Căn nhà 4 bốn tầng Thảo ở thời gian gần đây luôn đóng cửa. Ảnh: Minh Cương

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2006, Thảo là thủ qũy của Phòng giao dịch Bãi Cháy thuộc một Ngân hàng thương mại cổ phần, đến ngày 3/12/2016 thì nghỉ việc. Từ năm 2011 đến ngày 3/12/2016, Thảo vay tiền của những người thân, quen với lãi suất thấp để cho vay lại với lãi suất cao hơn, hưởng chênh lệch. Cô ta sử dụng con dấu “đã thu tiền” của Phòng giao dịch để tạo niềm tin với người cho vay.

Cơ quan điều tra xác định, Thảo đã vay của 13 người tổng số tiền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác vay lại hơn 50 tỷ đồng, phần còn lại dùng để trả lãi và tiêu dùng cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả. Ngày 9/12, Thảo đến Công an tỉnh đầu thú.

Công an Quảng Ninh kêu gọi những người dân tham gia cho vay và vay tiền với Bùi Phương Thảo liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) theo số điện thoại 0333.2808.370 hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên thụ lý vụ án là ông Đỗ Thế Quảng, số điện thoại 0989.668.559.

Tác giả bài viết: Minh Cương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP