Xã hội

Người phụ nữ 40 tuổi mất 3/4 lượng máu cơ thể sau hành động dại dột

Phát hiện có thai ngoài ý muốn ở tuần thứ 6, người phụ nữ đã mua thuốc phá thai qua mạng thay vì đình chỉ thai tại cơ sở y tế.

Ngày 23-3, ThS-BS Đặng Thị Thu Hà, Trưởng Khoa Sản - Phụ khoa, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật kịp thời cứu bệnh nhân N.T.L (40 tuổi) bị băng huyết vì tự phá thai tại nhà

Bệnh nhân được truyền máu vì mất máu quá nhiều

Theo đó, chị L. được đưa đến Bệnh viện Lê Văn Việt trong tình trạng da, niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt và đã mất đến ¾ lượng máu của cơ thể. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị sốc giảm thể tích sau sảy thai băng huyết, thiếu máu nặng, sót rau và nhiễm trùng.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức cấp cứu, nạo hút lòng tử cung, xử lý nhiễm trùng và truyền máu.

Sau khi tỉnh dậy, chị L. cho biết đã từng sinh 2 con và trải qua 2 lần sẩy thai. Do đó, khi phát hiện mang thai ngoài ý muốn ở tuần thai thứ 6, chị đã quyết định không giữ thai. Tại phòng khám, chị được bác sĩ tư vấn về một liệu trình phá thai bằng thuốc gồm 3 lần uống với giá 2 triệu 4. Tuy nhiên, do chi phí khá cao, chị đã tìm mua thuốc phá thai qua mạng, với thông tin và liệu trình tương tự, nhưng giá chỉ bằng 1 phần 4.

Liều thuốc chị L. mua có giá 550.000 đồng, gồm 3 viên. Theo hướng dẫn của người bán, chị uống viên đầu tiên, sau đó tiếp tục với viên thứ 2 cách 48 giờ và viên thứ 3 cách 2 giờ. Sau khi uống viên thuốc đầu tiên, chị cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Sau khi uống viên thứ 3, máu âm đạo bắt đầu ra liên tục và vón cục. Mặc dù được tư vấn đi siêu âm, nhưng đến ngày thứ 7, khi cảm thấy kiệt sức và chóng mặt, chị mới đến Bệnh viện Lê Văn Việt thăm khám.

Hiện sau phẫu thuật sức khoẻ chị L. đã ổn định.

BS Hà cảnh báo phá thai bằng thuốc chỉ nên được thực hiện tại các cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa, vì thuốc phá thai có thể gây ra nhiều phản ứng phụ nghiêm trọng nếu sử dụng không đúng cách. Các phản ứng này bao gồm đau thắt bụng, ra máu nhiều, khó thở, lạnh run, choáng, tụt huyết áp. Ngoài ra, thuốc phá thai còn chống chỉ định với những người có bệnh lý tim mạch, huyết áp, viêm nhiễm hoặc rối loạn đông máu.

BS Hà cũng khuyến cáo, để tránh tình trạng mang thai ngoài ý muốn dẫn đến việc phải phá thai, mỗi phụ nữ cần trang bị kiến thức về biện pháp phòng tránh thai an toàn. Nếu phát hiện có thai và có ý định chấm dứt thai nghén, việc thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa là cần thiết để đảm bảo phương pháp phá thai an toàn.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP