Xã hội

Nghệ An: Sét đánh chết 7 con bò của một hộ dân

Ngày 9/7, lãnh đạo xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận thông tin, một hộ dân trên địa bàn có 7 con bò bị sét đánh chết, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 8/7, trên địa bàn xã này xảy ra mưa và sấm sét mạnh. Vào khoảng thời gian trên, đàn bò 9 con của gia đình ông Và Bá Hờ, trú tại bản Huồi Ức, xã Huồi Tụ đang trú mưa dưới bụi tre thì bị sét đánh trúng. Hậu quả làm 7 con chết tại chỗ, 2 con còn lại bị thương nặng, gây thiệt hại hơn 80 triệu đồng.

7 trong số 9 con bò của gia đình ông Hờ bị sét đánh chết. Ảnh: Đào Thọ


Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo xã Huồi Tụ đã tới thăm hỏi, động viên gia đình, tiến hành kiểm tra thiệt hại và xử lý tiêu hủy số lượng bò bị chết nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh miền Trung nắng nóng gay gắt. Riêng 2 ngày hôm nay, buổi chiều thường có mưa kèm theo dông sét nguy hiểm cho người và vật nuôi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, không nên ở ngoài đồng hoặc trú ngụ, chăn thả trâu bò dưới các gốc cây lớn trong lúc mưa dông để tránh hậu quả đáng tiếc.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP