Thế giới

Giải độc đắc 2 tỉ đô đã 'nổ' ở bang đông người Việt tại Mỹ

Giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỉ USD đã tìm được chủ nhân của nó rạng sáng nay 9-11 (giờ Việt Nam), và chỉ duy nhất một người đã trúng giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử xổ số Mỹ.

Vé trúng thưởng duy nhất được bán tại bang California - Ảnh minh họa của CNBC

Nhà chức trách Mỹ xác nhận chỉ có duy nhất một vé trúng giải độc đắc xổ số Powerball kỷ lục trị giá 2,04 tỉ USD và chiếc vé ấy đã được bán ở Altadena thuộc bang California - nơi có đông người Việt sinh sống ở Mỹ.

Đây là người trúng giải độc đắc lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử xổ số Mỹ nhờ sở hữu vé có chuỗi số 10, 33, 41, 47, 56 và số Powerball là 10, theo Đài CNBC. Chuỗi số được công bố vào sáng 8-11 (giờ Mỹ) sau khi buổi xổ số tối 7-11 bị trì hoãn do lỗi kỹ thuật.

Tại cây xăng nơi tấm vé trúng độc đắc được bán, người chủ tiệm cũng bỗng chốc trở thành triệu phú khi được thưởng 1 triệu USD vì là người bán lẻ đã bán ra vé trúng độc đắc. Ông Joseph Chahayed, người ông hiện có 11 đứa cháu, đã vội đến trạm xăng sau khi có kết quả xổ số và thấy người của công ty xổ số đã đợi sẵn ở đó.

Vị "triệu phú sau một đêm" không giấu sự vui mừng và hy vọng người thắng giải cũng ở đâu đó gần cây xăng của ông.

Theo Hiệp hội xổ số đa bang, giải độc đắc ngày 8-11 xuất hiện trong kỳ quay thưởng thứ 41, đánh dấu lần thứ sáu giải độc đắc Powerball "nổ" trong năm 2022. Giải độc đắc Powerball trước đó đã "nổ" vào ngày 3-8 tại Pennsylvania.

Giải độc đắc Powerball kỳ này đã vượt quá mức số tiền thưởng 1,586 tỉ USD vào năm 2016. Người thắng giải có thể chọn nhận toàn bộ tiền một lần hoặc nhận dần dần trong 29 năm.

Giải thưởng khổng lồ lần này là sự tích lũy của 40 kỳ quay thưởng liên tiếp không có người trúng kể từ lần gần nhất có người trúng giải độc đắc xổ số Powerball vào ngày 3-8.

Tỉ lệ trúng giải độc đắc lần này là 1:292,2 triệu. Để so sánh về độ "khó nhằn" của nó thì có thể hiểu rằng bình thường tỉ lệ con người ta bị sét đánh là 1/1 triệu.

Trước khi giải độc đắc năm nay tìm được chủ nhân, kỷ lục giải độc đắc giá trị nhất từng thuộc về ba người Mỹ may mắn vào năm 2016 với trị giá 1,586 tỉ USD.

Powerball có mặt ở 45 bang của Mỹ cùng thủ đô Washington, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc nước này.

Tác giả: Bảo Duy

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP