Pháp luật

Em ruột đối tượng có máu mặt "Hòa Ba Bát" ở Trà Vinh bị bắt

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cuộc (SN 1983, ngụ thị xã Duyên Hải) điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Văn Cuộc là em trai của Nguyễn Thái Hòa (gọi là Hòa Ba Bát, SN 1973, ngụ thị xã Duyên Hải). Trước đó, Hòa bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam điều tra tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Cuộc. Ảnh: Công an Nhân dân

Kết quả điều tra Nguyễn Thái Hòa có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền với Phạm Thanh Tiền (SN 1990, ngụ huyện Duyên Hải).

Chiều 24/2, cả hai hẹn đến khu vực cầu Long Toàn (thị xã Duyên Hải) để giải quyết. Biết tin anh trai hẹn đối thủ, Cuộc mang theo 3 viên gạch đến hiện trường la hét, thách thức nhóm của Tiền. Cả hai nhóm với trên 20 đối tượng xông vào đánh nhau. Hòa sử dụng súng quân dụng K59 bắn 2 phát vào nhóm đối phương, gây thương tích cho 2 người. Trong lúc đánh nhau, Cuộc đã bị thương ở tay.

Tại hiện trường, Công thu đã giữ khẩu một súng K59, 2 viên đạn, 2 vỏ đạn, 4 dao tự chế, 1 dao Thái Lan, nhiều mảnh vỡ chai bia và tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan.

Qua điều tra xác minh, Tiền có tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe, gây rối trật tự công cộng. Hòa có 3 tiền án về tội giết người, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, mãn hạn tù vào năm 2012. Cuộc có tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Hòa đã bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can và ra bắt tạm giam về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo tờ Tri thức Trực tuyến, Tiền và 3 người khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP