Trong nước

Doanh nghiệp lắp hệ thống xả thải trái phép để… tưới cây(?)

Theo ông Võ Văn Chánh - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, công ty Chin Well Fasteners tại phân khu công nghiệp Formosa Nhơn Trạch bị bắt quả tang xả thải chưa qua xử lý cho rằng, hệ thống xả thải mà họ lắp đặt trái phép chỉ dùng để... tưới cây.

Đây là thông tin được ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra tại cuộc họp báo 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh Đồng Nai vào chiều 12/8.

Một góc phân khu khu công nghiệp Formosa Nhơn Trạch - Đồng Nai

Trước đó, ngày 28/7, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Sở Tài nguyên Môi trường bất ngờ ập vào kiểm tra các hoạt động về môi trường của Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam nằm trong phân khu công nghiệp Formosa (thuộc khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện hệ thống xả nước thải ngầm được lén lắp đặt để xả thải ra bên ngoài. Nước thải qua đây không đi vào hệ thống xử lý tập trung do cơ quan chức năng quản lý. Ngoài ra, một lượng rất lớn bùn thải nguy hại cũng được chôn lấp trong khuôn viên công ty. Qua làm việc, lãnh đạo công ty Chin Well thừa nhận 2 hành vi sai phạm của mình.

Theo ông Chánh, Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam có công ty mẹ ở Malaysia được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép đầu tư từ 2004, sản xuất bu-long, ốc vít, hoạt động năm 2005. Diện tích Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam thuê lại của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa là 17ha.

Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam có xây dựng hệ thống xả lý nước thải cục bộ, theo hợp đồng giữa doanh nghiệp này với công ty kinh doanh hạ tầng KCN Nhơn Trạch 3. Sau khi xử lý ở nhà máy, hệ thống ống dẫn nước thải được đấu nối về hệ thống xử lý 5.000m3/ngày đêm rồi tiếp tục xử lý để thải ra môi trường.

Chất thải rắn (gồm chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại) cũng được Chin Well Fasteners hợp đồng với các công ty có chức năng hành nghề để xử lý.

“Xét về mặt thủ tục, Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam đã làm theo quy định. Tuy nhiên, thực tế, qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu vi phạm của công ty này”, ông Chánh cho biết.

Theo đó, ngoài hệ thống đấu nối nước thải từ hệ thống cục bộ chảy về hệ thống nước thải tập trung thì doanh nghiệp này còn lắp đặt một hệ thống nữa. Theo công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam, hệ thống này chỉ dùng để... tưới cây.

Ngoài ra, trong khuôn viên nhà máy có đổ bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải cục bộ trái với quy định của pháp luật.

“Do sự việc phức tạp, các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ, khi có kết quả sẽ công bố”, ông Chánh thông tin thêm.

Đối với Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Nhơn Trạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, doanh nghiệp này có 100% vốn Đài Loan, do Bộ KH-ĐT cấp giấy phép đầu tư từ năm 2001, Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Năm 2001, Cty TNHH Hưng Nghiệp thuê đất của KCN Nhơn Trạch 3, do Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư, thuê 300 ha trong 50 năm.

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa đã đầu tư sản xuất kinh doanh trên 158ha, 142ha còn lại Công ty xây dựng cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp thuê và sản xuất.

Hiện nay, 142ha mà Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa cho thuê lại có 16 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam.

Tác giả bài viết: Vĩnh Thủy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP