Giáo dục

“Đìu hiu” trường nghề

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiều trường và trung tâm dạy nghề được xây dựng khang trang nhưng gần như rơi vào tình trạng bỏ hoang.

Nguyên nhân là do các cơ sở này rất ít người theo học, có trường chỉ “lèo tèo’ vài lớp học trong khi kinh phí xây dựng lên đến hàng chục tỷ đồng. Phần lớn hạ tầng và cơ sở vật chất của các trường nghề không được sử dụng nên nhanh xuống cấp, thậm chí có trường cỏ dại mọc um tùm, nhếch nhác.

Việc xây dựng các trường và trung tâm dạy nghề với chi phí tốn kém nhưng sử dụng không hiệu quả đang gây lãng phí lớn. Các cơ quan chức năng cần tính toán kỹ từ việc tuyên truyền vận động để người dân nhận thức đúng về học nghề, dự báo đúng nhu cầu học nghề và có cơ chế giải quyết việc làm để tránh tình trạng các trường nghề “đìu hiu”.

050116hha46
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh vì không có người học nên đã bàn giao lại cho Trường Đại học Hà Tĩnh, nhưng mấy năm nay vẫn bỏ hoang, thành nơi chăn thả trâu, bò.

2hha47
Trung tâm Dạy nghề và Hướng nghiệp huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) rất ít học viên theo học, chủ yếu nhà bỏ không.
3hha45
Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An học viên theo học cũng lèo tèo, không đáng kể.
4ha44
Trường Cao đẳng nghề Vũng Áng tại huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cũng không có học viên theo học.

Tác giả bài viết: LÊ ANH TẦN

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP