Du lịch

Đi qua xứ sở mây Y Tý

Ở nơi địa đầu tổ quốc, Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) không chỉ được biết với vẻ đẹp hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang, những dãy núi cao chót vót, mà còn được ví như "xứ sở của mây".

Nằm ở độ cao hơn 2.000m, lưng tựa vào dãy núi Nhìu Cô San có đỉnh cao tới 2.660m, Y Tý gần như quanh năm mây mù bao phủ, và rất hiếm khi thấy được ánh mặt trời chiếu rọi trọn vẹn trong một ngày.

Y Tý có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao, và là nơi tập trung sinh sống của nhiều dân tộc như Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì… Vài năm trở lại đây, Y Tý trở thành một địa điểm du lịch bụi của nhiều bạn trẻ ham mê khám phá. Thời điểm thích hợp nhất để ngắm nhìn những “biển mây” ở Y Tý là từ cuối tháng 9 đến tháng 4 sang năm.

Từ thành phố Lào Cai, bạn có thể thuê xe đi dọc biên giới Việt – Trung để đến Y Tý, hoặc có thể đi cung đường qua Sa Pa – Ô Quy Hồ để đến với mảnh đất này.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh ấn tượng về mây ở Y Tý:

Buổi sáng dậy sớm, bạn có thể được ngắm nhìn hình ảnh mây giăng qua những mái nhà trình tường của người Hà Nhì.

Mây từ đỉnh núi tràn xuống thung lũng, giăng khắp các nẻo đường.

Bạn cũng có thể lên Ngải Thầu (cách trung tâm xã Y Tý khoảng 4km) để ngắm nhìn những biển mây phía dưới vào buổi bình minh hoặc hoàng hôn.

Một người đàn ông đang chăn dê ở Y Tý.

Mây phủ trên những cung đường lên Y Tý.

Bản làng, ruộng nương chìm trong mây bạc.

Những đứa trẻ người Mông đi học lúc sáng sớm.

Tác giả bài viết: Phạm Hải

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP