Pháp luật

Đến thăm con gái, người vợ bị chồng đâm chết trong phòng trọ khóa trái cửa

Chiều tối 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án khiến vợ chồng anh Trần Ngọc Vui (SN 1988, ngụ Kiên Giang) và chị Phạm Thị H. (SN 1991, ngụ Cần Thơ) thương vong.

Rất đông người dân tập trung ở hiện trường vụ án mạng.

Vào buổi chiều ngày 5/5, hàng xóm phát hiện phòng trọ của anh Vui khóa trái, có dấu hiệu bất thường nên dùng búa đập cửa vào bên trong.

Khi mở cửa ra, người dân hốt hoảng phát hiện chị H. nằm bất động bên vũng máu, còn anh Vui nằm thoi thóp với vết đâm ở vùng bụng.

Nhận tin báo, Công an đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Theo người dân, gần đây, 2 vợ chồng anh Vui đã sống ly thân. Con gái 9 tuổi ở cùng anh Vui, cuối tuần chị H đến thăm con thì xảy ra sự việc trên.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP