Xã hội

Đà Lạt ngập nặng sau trận mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng chiều ngày 1/9

Theo VietNamNet, khoảng 15h ngày 1/9, mưa lớn kèm gió mạnh xuất hiện TP Đà Lạt và một phần huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng). Mưa lớn làm nước từ các đỉnh đồi đổ về gây ngập khu dân cư, đường phố khu vực trũng thấp.

Theo VietNamNet, khoảng 15h ngày 1/9, mưa lớn kèm gió mạnh xuất hiện TP Đà Lạt và một phần huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng). Mưa lớn làm nước từ các đỉnh đồi đổ về gây ngập khu dân cư, đường phố khu vực trũng thấp.

Ở TP Đà Lạt, tình hình ngập rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động của ngành du lịch, kinh doanh trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9. Những khu dân cư dọc suối Phan Đình Phùng, Cam Ly, đường Cách Mạng Tháng Tám, Trạng Trình, Trương Văn Hoàn, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân... ngập lụt nặng.

Trong đó, tuyến đường ngập nặng nhất là Phan Đình Phùng. Nhiều nhà dân, khách sạn trên tuyến đường này bị ngập sâu 1m, khiến mọi hoạt động kinh doanh, sinh hoạt bị ngưng trệ, giao thông tê liệt.

Đến hơn 17h cùng ngày, nước ngập tại TP Đà Lạt đã rút bớt, người dân lưu thông trở lại. Chia sẻ với Tri Thức Trực Tuyến, ông Văn Bạch Anh Tuấn, Phó giám đốc sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), cho biết thời tiết tại sân bay diễn biến xấu trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2/9.

Một chuyến bay phải bay chờ 5 vòng mới có thể hạ cánh vào chiều cùng ngày. Hiện, hoạt động cất hạ cánh chưa bị ảnh hưởng dây chuyền, đơn vị trực sân bay vẫn đảm bảo hoạt động không lưu và tiêu thoát nước tại sân đỗ.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên dự báo ngày và đêm ngày 1/9, mây thay đổi, trời nhiều mây, buổi chiều có mưa rào và dông nhiều nơi, gió cấp 2-3. Ảnh hưởng rãnh thấp của rìa phía nam, kết hợp với gió mùa Tây Nam tăng cường độ, thời tiết Lâm Đồng nói chung và TP Đà Lạt nói riêng duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác đến ngày 2/9.

Một số khu vực mưa vừa đến to. Nhiệt độ tại TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 22-24 độ C. Khu vực Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, có nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C, thấp nhất 18-20 độ C, tương tự Bảo Lâm và Bảo Lộc.

Ảnh: Người Lao Động, VietNamNet, Pháp Luật TP.HCM

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP