Du lịch

Chiêm ngưỡng ngôi chùa Kà Ốt của đồng bào Khmer ở Tây Ninh

Chùa Kiri Sattray Menchey, người dân thường quen gọi là chùa Kà Ốt, huyện Tân Châu, là một trong 6 ngôi chùa Nam Tông Khmer có kiến trúc độc đáo ở tỉnh Tây Ninh.

Chùa Kiri Sattray Menchey, người dân thường quen gọi là chùa Kà Ốt, nằm trên địa phận ấp Kà Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, là một trong 6 ngôi chùa Nam Tông Khmer có kiến trúc độc đáo ở tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Chùa Kà Ốt được xây dựng hoàn thiện sau hơn 10 năm với nhiều công trình riêng biệt. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Chùa Kiri Sattray Menchey, người dân thường quen gọi là chùa Kà Ốt. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Chùa Kà Ốt là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của bà con người Khmer cộng đồng người Khmer lưu trú ở xã biên giới Tân Đông, huyện Tân Châu. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Không xây dựng nhiều tầng lầu với lối kiến trúc cầu kì, bề thế hay quá đơn sơ, giản dị, nơi đây sở hữu nét đẹp truyền thống dịu dàng, chừng mực khiến ai nấy từng dừng chân đều cảm thấy vô cùng gần gũi, quen thuộc. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Kiến trúc độc đáo của chùa Kà Ốt. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Các em nhỏ luyện tập trên dàn nhạc Ngũ âm tại chùa Kà Ốt. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP