Thế giới

Châu Âu cam kết "khủng" với Ukraine, đặc phái viên Mỹ bất ngờ đến Nga

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey cho biết các khoản cam kết viện trợ quân sự mới mà châu Âu dành cho Ukraine lên tới hơn 21 tỉ euro.

Theo hãng tin AP, con số 21 tỉ euro - khoảng 24 tỉ USD - được ông John Healey công bố sau khi chủ trì cuộc họp giữa đại diện nhiều nước phương Tây ủng hộ Ukraine diễn ra tại trụ sở NATO ở Brussels - Bỉ hôm 11-4.

Từ trái qua: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đức, Ukraine và Anh trong cuộc họp báo sau cuộc họp của các nước ủng hộ Ukraine tại trụ sở NATO ở Brussels - Bỉ - Ảnh: EPA-EFE

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh bình luận đây là mức cam kết hỗ trợ quân sự kỷ lục dành cho Ukraine, đồng thời cho biết họ cũng đang tăng cường hỗ trợ cho các hoạt động ở tiền tuyến.

Tuần trước, Tổng thư ký NATO Mark Rutte từng cho biết chỉ trong 3 tháng đầu năm, khoản tài trợ mà các đồng minh hứa với Ukraine đã lên đến 21 tỉ USD, trong khi trưởng bộ phận chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas hôm 11-4 nói là hơn 26 tỉ USD đã được cam kết.

Trước cuộc họp tại trụ sở NATO, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho hay vấn đề quan trọng là tăng cường khả năng phòng không của nước này.

Sau cuộc họp, ông Umerov mô tả các cuộc trao đổi “có hiệu quả, hiệu suất và hiệu suất cao” và xác nhận cuộc họp này đã đem đến một trong những gói hỗ trợ lớn nhất mà Ukraine từng nhận được.

Phía Anh cũng tiết lộ một trong các khoản hỗ trợ. là một gói trị giá hơn 580 triệu USD mà nước này cùng với Na Uy thực hiện.

Gói này nhằm cung cấp hàng trăm ngàn máy bay không người lái quân sự, hệ thống radar và mìn chống tăng, cũng như các hợp đồng sửa chữa và bảo dưỡng xe bọc thép.

Cũng trong ngày 11-4, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff đã có một chuyến đi bất ngờ đến Nga và hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo đài RT, Điện Kremlin cho biết cuộc thảo luận kéo dài 4 giờ tập trung vào "các khía cạnh của việc giải quyết xung đột Ukraine", nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết các chủ đề cũng có thể bao gồm bình thường hóa quan hệ Mỹ - Nga, bàn về cuộc hội đàm trực tiếp tiềm năng giữa tổng thống Mỹ và tổng thống Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tiếp Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff hôm 11-4 - Ảnh: SPUTNIK

Ngoài ra, nội dung trao đổi có thể bao gồm những mối lo ngại mà Moscow muốn truyền đạt trực tiếp đến một đại diện đáng tin cậy của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết chuyến thăm Nga của ông Witkoff nhằm tạo thuận lợi cho việc liên lạc trực tiếp giữa Washington và Moscow, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để đàm phán về lệnh ngừng bắn và hòa bình ở Ukraine.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP