Pháp luật

Bị cáo Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm án 13-14 năm tù tại phiên toà phúc thẩm

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được Viện kiểm sát đề nghị giảm án từ 13-14 năm tù trong phiên toà phúc thẩm.

Ngày 19/6, phiên toà phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 24 bị cáo chuyển sang phần đề nghị mức án của Viện kiểm sát. Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm cho chấp nhận kháng cáo, đề nghị tuyên phạt bị cáo Quyết 7-8 năm tù với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển từ phạt tù sang phạt tiền 4 tỷ đồng với tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm

Trước đó, ông Quyết đã bị tuyên 3 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán và 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt tòa sơ thẩm tuyên đối với ông Quyết là 21 năm tù.

Như vậy, Viện kiểm sát đã đề nghị giảm án cho cựu Chủ tịch FLC từ 13-14 năm tù. Ngoài ra, nhiều bị cáo khác cũng được VKS đề nghị giảm án. Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết) được đề nghị mức án giảm còn 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm tuyên 14 năm tù) và phạt 3,5 tỷ đồng.

Một người em gái khác của bị cáo Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga (phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) được Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên từ 3,5 năm đến 4 năm tù đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt tiền 3 tỉ với tội Thao túng thị trường chứng khoán. Trước đó, bà Nga bị toà sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù cho hai tội danh trên.

Viện kiểm sát xác định, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã có nhiều tình tiết mới để làm căn cứ xét kháng cáo. Cụ thể, bị cáo Quyết và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả khoảng 2.500 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án. Ngoài ra, phía bị cáo Quyết cung cấp nội dung thể hiện có hơn 5.000 đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ các tổ chức, cá nhân; hơn 100 đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Quyết và em gái từ các bị hại.

Viện kiểm sát nêu: Toàn bộ hậu quả của vụ án đã được khắc phục. Một số bị cáo không bị buộc nộp tiền vẫn tự nguyện nộp. Do đó khi xét giảm án cho những người này, có căn cứ giảm án cho các đồng phạm và cả những người liên quan.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP