Xã hội

Bệnh nhân COVID-19 bị phát hiện ẩn nấp trên cây, trốn cách ly tập trung

Sau gần 1 ngày trốn khỏi khu cách ly tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19, ông C.P bị phát hiện ẩn nấp trên cây cao ở địa bàn xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Ông P.T mặc quần áo bảo hộ để quay lại khu cách ly. Ảnh: CTV

Tìm người trốn khỏi khu cách ly tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: CTV

Ngày 19/11, cơ quan chức năng huyện Lâm Hà tìm thấy ông C.P (ngụ xã Phước Chính, huyện Bác Ái, Ninh Thuận) khi người này đang trốn trên cây cao tại địa phương.

Trước đó, ngày 16/11, ông C.P chạy xe máy từ Ninh Thuận đến huyện Lâm Hà để hái cà phê thuê. Do kết quả test nhanh và xét nghiệm RT-PCR đều dương tính với SARS-CoV-2 nên người đàn ông này được đưa đi cách ly tập trung tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại dốc 800 (xã Tân Văn, Lâm Hà).

Khoảng 15 giờ 30’ ngày 18/11, ông C.P trốn khỏi khu cách ly tập trung. Huyện Lâm Hà huy động lực lượng truy tìm. Đến sáng 19/11, mọi người phát hiện bệnh nhân COVID-19 nói trên đang trốn trên một cây cao thuộc địa bàn xã Tân Văn.

Ông Đinh Đức Chí, Phó chủ tịch UBND huyện Lâm Hà đến hiện trường thuyết phục ông C.P quay trở lại khu cách ly. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, người này mới chịu xuống đất và được cơ quan y tế đưa trở lại khu cách ly để điều trị COVID-19.

Đưa ông P.T trở lại khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: CTV

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 89 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, nhiều nhất là huyện Đức Trọng với 31 ca, tiếp đến là Đà Lạt 24 ca, Di Linh 10 ca… Cơ quan chức năng đã có hàng loạt thông báo khẩn tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19.

TP Đà Lạt có tới 76 địa điểm nguy cơ liên quan ổ dịch mới tại đường Võ Trường Toản (phường 8). Bước đầu, cơ quan y tế ghi nhận 14 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại ổ dịch này. Địa điểm nguy cơ là quầy hàng bán tạp hóa ở TP Đà Lạt do liên quan đến dịch tễ của bệnh nhân COVID-19 làm nghề tiếp thị hàng hóa.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP