Xã hội

Bất chấp quy định nhiều người dân thành Vinh vô tư xả rác

Bất chấp mức xử phạt lên tới tiền triệu, nhiều người dân thành phố Vinh vẫn ngang nhiên biến các địa điểm công cộng thành nơi đổ rác.

1
Ngã tư giao nhau giữa hai tuyến đường Nguyễn Cảnh Chân và Phan Đình Phùng từ nhiều ngày nay bị biến thành điểm tập kết rác thải của người dân trong khu vực. Ảnh: T.Q
2
Một người dân "hồn nhiên" chở cả xe xích lô rác đổ ngay giữa ngã tư này. Ảnh: T.Q
3
Người dân ngang nhiên xả rác sai quy định mà không gặp bất cứ sự ngăn cản nào. Ảnh chụp lúc 14h ngày 6/5 tại điểm đầu đường Nguyễn Cảnh Chân. Ảnh: T.Q
4
Một điểm tập kết rác sai quy định khác trên tuyến đường Tạ Công Luyện. Ảnh: T.Q
5
Mặt tiền chợ Vinh trở thành nơi chăn thả bò và đổ rác. Ảnh: T.Q
6
Ngày ngày, lượng rác thải cứ lớn dần ra, cùng với đó là ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân ngày càng đi xuống. Ảnh: T.Q
Theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ, mức xử phạt về vệ sinh nơi công cộng được quy định:

“Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị…”

Tác giả: T.Q
Nguồn: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP